1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Vợ chồng chủ công ty thủy sản cấu kết chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ông Ngô Chí Dũng và vợ bị cáo buộc đã cấu kết với một số người khác có hành vi gian dối để vay vốn, chiếm đoạt của 3 ngân hàng hàng chục tỷ đồng.

Ngày 7/3, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên án vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy tại Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu (gọi là Công ty Minh Hiếu, có trụ sở tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đối với 8 bị cáo.

Vợ chồng chủ công ty thủy sản cấu kết chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng - 1

Vợ chồng bị cáo Ngô Chí Dũng và các đồng phạm tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Chí Dũng (63 tuổi) và Lê Thị Hạc (59 tuổi) là chủ Công ty thủy sản Minh Hiếu, hoạt động từ khoảng năm 2012. Trong quá trình hoạt động, vợ chồng ông Dũng đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu thủy sản để vay vốn.

Để đáp ứng quy định của ngân hàng, vợ chồng ông Dũng đã thành lập ra nhiều công ty, hộ kinh doanh nhờ người làm công đứng tên và tự đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau.

Các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi (nhưng thực tế đều lỗ) gửi 3 ngân hàng ở Bạc Liêu, Cà Mau để vay vốn; gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho khống; lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống; sử dụng hóa đơn khống làm căn cứ cho ngân hàng giải ngân.

Qua đó, vợ chồng Ngô Chí Dũng và các đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng.

Với hành vi này, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng tù chung thân; bị cáo Lê Thị Hạc (vợ bị cáo Dũng) 18 năm tù. Các bị cáo còn lại từ 4-12 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm trả cho các ngân hàng hàng chục tỷ đồng.

Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Minh Hiếu bắt đầu từ năm 2014. Từ tháng 5/20218 đến tháng 4/2021, vụ án đã trải qua 2 lần xét xử sơ thẩm, 1 lần xét xử phúc thẩm.