Vợ chồng chủ công ty sản xuất kẹo Kera lĩnh án tù
(Dân trí) - Hai vợ chồng là chủ Công ty CP Asia Life (trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk) đã chỉ đạo nhiều nhân viên sản xuất hàng giả và trốn thuế, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Asia Life.
Trong đó, 6 bị cáo bị truy tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, gồm: Nguyễn Phong (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life), Từ Kiên Trung (40 tuổi, Giám đốc nhà máy), Phạm Thị Diễm Trinh (38 tuổi, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm), Trần Thị Lệ Thu (30 tuổi, Trưởng phòng Sản xuất), Trương Thị Lê (33 tuổi, Trưởng phòng Đảm bảo và Kiểm tra chất lượng) và Lê Thị Thu Hiền (36 tuổi, nhân viên).

Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy (áo xanh, mang kính) cùng các bị cáo khác tại tòa (Ảnh: Uy Nguyễn).
Nguyễn Thị Hồng Phượng (38 tuổi, Kế toán trưởng Công ty CP Asia Life) bị truy tố về tội Trốn thuế.
Riêng Nguyễn Phạm Hồng Vy (39 tuổi, Giám đốc Công ty CP Asia Life, vợ bị cáo Nguyễn Phong) bị truy tố về 2 tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Trốn thuế.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, trong quá trình sản xuất, gia công thực phẩm bổ sung theo hợp đồng với một số doanh nghiệp, vợ chồng Phong và Vy đã chỉ đạo nhân viên sản xuất hàng giả.
Công ty CP Asia Life được xác định đã sản xuất gần 168.000 hộp kẹo Kera, hơn 3.200 hộp Green Nutrition Organic Kale, 8.000 hộp Kombutea Slim+ và gần 3.000 chai Mequib® Happii Gummies giả, với tổng trị giá hàng hóa hơn 6,25 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,18 tỷ đồng.
Trong vụ án, Phong và Vy được xác định giữ vai trò chính, thống nhất chủ trương và trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất hàng giả. Các bị cáo còn lại thực hiện những công đoạn khác nhau, từ nghiên cứu công thức, lập hồ sơ công bố, kiểm tra chất lượng đến tổ chức sản xuất và hoàn thiện hồ sơ.
Riêng Từ Kiên Trung đã ký lệnh sản xuất, chỉ đạo lập hồ sơ khống, giúp sức sản xuất hơn 7.800 hộp kẹo Kera giả, trị giá hơn 254 triệu đồng.
Ngoài ra, điều tra cũng xác định, trong năm 2023 và 2024, Công ty CP Asia Life bán sản phẩm cho 5 công ty và khách hàng lẻ, thu hơn 20 tỷ đồng.
Nguyễn Phạm Hồng Vy được xác định đã chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Phượng xuất 23 hóa đơn với giá trị hàng hóa hơn 4,17 tỷ đồng nhưng không kê khai doanh thu thực tế hơn 16 tỷ đồng.
Hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng tiền thuế, gồm hơn 3,1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 200 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Phong 15 năm tù về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Nguyễn Phạm Hồng Vy bị phạt 10 năm tù về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và 1 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Vy phải chấp hành 11 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 150 triệu đồng.
Bị cáo Phạm Thị Diễm Trinh, Trương Thị Lê và Trần Thị Lệ Thu cùng lĩnh 6 năm tù. Lê Thị Thu Hiền bị phạt 3 năm tù; Từ Kiên Trung 2 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Phượng 1 năm tù.







