1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Vận chuyển gần 2kg ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Niệm (SN 1991, trú tại thôn Bản Rọi, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 14h ngày 6/5, tại bãi đỗ xe chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Hoàng Văn Niệm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 túi nilon chứa ma túy tổng hợp, dạng đá có trọng lượng gần 2kg.

Qua đấu tranh, bước đầu lực lượng chức năng xác định đối tượng Hoàng Văn Niệm đã sang Trung Quốc mua số ma túy trên đưa về Việt Nam. Khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng 
Đối tượng Hoàng Văn Niệm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng là Triệu Thị Vân (SN 1989), xã Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo điều tra, ngày 26/4, đối tượng Triệu Thị Vân đã vượt Biên sang chợ Lũng Vài, Trung Quốc để bắt mối, vận chuyển ma túy sang Việt Nam tiêu thụ. Sau đó, Vân mang theo 3kg ma túy đá về Việt Nam, khi đi qua cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) thì bị tổ công tác Bộ đội Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) phát hiện và bắt giữ.

Điều tra, mở rộng, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục bắt giữ đồng phạm của Vân là Hoàng Đức Quý (SN 1988), ở Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Cơ quan chức năng thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng hai vụ việc trên.

Q. Đô