1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Vận chuyển 18 cá thể rùa quí hiếm, một đối tượng bị tạm giữ hình sự

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công an TP Hạ Long lúc chiều nay (26/12), đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Trung Hậu ( SN 1973, ở Thốt Nốt, Cần thơ) về hành vi vận chuyển động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Vận chuyển 18 cá thể rùa quí hiếm, một đối tượng bị tạm giữ hình sự - 1

Lê Trung Hậu cùng số cá thể rùa quí hiếm (ảnh Công an cung cấp)

 Trước đó tại khu vực thuộc tổ 1, khu 5, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hạ Long phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 51B – 170.82 do lái xe là Trần Trung Dũng (SN 1977, ở Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Kết quả cho thấy, tại khoang hành lý và khoang hành khách có các thùng nhựa, lồng kim loại bên trong có nhiều cá thể rùa còn sống. Tài xế này khai nhận số rùa trên do Lê Trung Hậu quản lý.

Vận chuyển 18 cá thể rùa quí hiếm, một đối tượng bị tạm giữ hình sự - 2

Cơ quan chức năng tiến hành giám định số cá thể rùa (ảnh Công an cung cấp)

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam sau đó đã tiến hành giám định và xác định, 18 cá thể rùa thu giữ gồm 3 cá thể rùa đầu to, 2 cá thể rùa hộp trán vàng, 13 cá thể rùa bốn mắt đều là các loài thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB do Chính phủ quy định.

Qua lời khai của Lê Trung Hậu và căn cứ vào tài liệu cơ quan chức năng cũng xác định, mặc dù biết thùng hàng chứa 18 cá thể rùa nêu trên không có hóa đơn chứng từ nhưng lái xe Trần Trung Dũng vẫn nhận vận chuyển đến các chủ hàng ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

An Nhiên