1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Vác rựa chém người phụ nữ trọng thương rồi trốn vào rừng sâu

Tiến Thành

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, Thanh đã dùng rựa tấn công khiến một phụ nữ bị thương nặng, sau đó cầm hung khí bỏ trốn vào rừng. Sau khi cơ quan công an huy động lực lượng truy bắt, Thanh đã ra đầu thú.

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi giết người. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Chí Thanh (SN 1990), trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn và có lời nói qua lại với chị T.T.N. (SN 1985) và anh T.N.L (SN 1994) cùng trú tại thị trấn Phong Nha, vào  khoảng 11h50 ngày 29/9, Nguyễn Chí Thanh mang theo rựa dài khoảng 70 cm đến chỗ ở của chị N. và anh L. để giải quyết mâu thuẫn.

Vác rựa chém người phụ nữ trọng thương rồi trốn vào rừng sâu - 1

Nguyễn Chí Thanh, đối tượng dùng rựa chém người trọng thương (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Tại đây, Thanh đã dùng rựa chém 2 nhát vào người chị N. khiến nạn nhân bị thương nặng. Theo kết quả giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích gây nên là 49%.

Sau khi gây án, Thanh đã mang theo hung khí bỏ trốn vào rừng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức truy tìm và cùng với gia đình Thanh vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến 11h40 ngày 30/9, gia đình đã đưa Thanh đến đầu thú tại Công an thị trấn Phong Nha. Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ truy tố trước pháp luật.