1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Vác mã tấu đến nhà cậu ruột trả thù

(Dân trí) - Giữa hai cậu cháu xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Bức xúc, Hùng dẫn theo 5 thanh niên khác đem dao, rựa xông vào nhà cậu ruột chém làm anh Lai bị đứt lìa 1/3 cẳng tay và 2 người khác bị đứt gân chân, toét đầu.

Ngày 12/3, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Cao Phong (19 tuổi) và Trần Lê Sướng (17 tuổi) cùng ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cánh tay của anh Lai bị các đối tượng chém đứt
Cánh tay của anh Lai bị các đối tượng chém đứt

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào tối ngày 8/3, Võ Công Hùng (18 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) dẫn theo 5 thanh niên khác mang theo mã tấu, dao, rựa đến nhà ông  Đỗ Thành Ngọc (46 tuổi, ở thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) là cậu ruột của Hùng để trả thù vì Hùng cho rằng chiều hôm đó ông Ngọc đã đánh mình.

Tại đây, các đối tượng đã dùng mã tấu chém anh Đỗ Văn Lai (33 tuổi, con rể ông Ngọc, ở thị trấn Diêu Trì) bị đứt rời 1/3 cẳng tay trái và chém 2 anh Nguyễn Đức Hưng (39 tuổi) và Nguyễn Đức Sỹ (26 tuổi) cùng ở thị trấn Diêu Trì là em vợ ông Ngọc bị chém đứt gân tay, tét đầu.

Cả 3 nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Riêng anh Lai đã được các bác sĩ nối thành công cảng tay bị đứt, hiện sức khỏe đang hồi phục

Hiện công an huyện Tuy Phước đang cùng công an TP Quy Nhơn vận động Võ Công Hùng cùng đồng bọn đầu thú, đồng thời tiếp tục truy tìm bắt giữ các để điều tra làm rõ vụ án.

Được biết, năm 2011 Võ Công Hùng bị đưa vào trường giáo dưỡng tại Đà Nẵng do nhiều lần đánh người gây thương tích. Cuối năm 2013 về lại địa phương và từ đó đến nay tiếp tục có biểu hiện tụ tập thanh, thiếu niên hư ở địa phương ăn chơi quậy phá, đánh nhau. Công an phường Trần Quang Diệu đang lập hồ sơ xử lý.

Doãn Công