1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên án kẻ dùng gậy bóng chày đánh chết người sau va chạm giao thông

Trung Thi

(Dân trí) - Va chạm giao thông, Đạt bị tài xế đi ô tô cầm gậy bóng chày tấn công. Sau đó, Đạt giật được hung khí tấn công ngược lại khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11/3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Lê Chí Đạt (29 tuổi, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) 9 năm tù về tội Giết người.

Về dân sự, tòa buộc Đạt bồi thường cho gia đình nạn nhân 340 triệu đồng và mỗi tháng cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của bị hại 6 triệu đồng đến khi đủ 18 tuổi.

Tuyên án kẻ dùng gậy bóng chày đánh chết người sau va chạm giao thông - 1

Bị cáo Lê Chí Đạt (Ảnh: Thế Minh).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 21/5/2023, Đạt điều khiển xe máy đi trên đường Lê Duẩn (thuộc phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) theo hướng nam - bắc, xảy ra tai nạn giao thông với ô tô do ông Lê Minh H. (54 tuổi, trú thành phố Tuy Hòa) di chuyển hướng ngược chiều.

Sau tai nạn, Đạt văng lên nắp capo ô tô và ngã xuống đường. Do chân bị đau nên Đạt ngồi phía trước đầu ô tô.

Ông H. xuống xe và 2 bên lời qua tiếng lại. Đạt nói ông H. lấn đường dẫn đến tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, khi ngã xuống đường điện thoại của Đạt bị rơi ra ngoài, ông H. có đến cầm. Từ đó, Đạt nói ông H. ăn trộm điện thoại của mình.

Sau đó, ông H. lấy ở cốp ô tô một cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại dài hơn 70cm đánh một cái trúng vào đùi trái của Đạt.

Đạt giật được hung khí từ tay ông H. và đánh ông này 1 cái bằng tay trái nhưng không trúng. Sau đó, Đạt chuyển gậy sang tay phải đánh 1 cái trúng vào vùng đầu làm ông H. ngã ra đường, chấn thương sọ não và bất tỉnh.

Tuyên án kẻ dùng gậy bóng chày đánh chết người sau va chạm giao thông - 2

Hình ảnh Đạt giật được hung khí, sau đó tấn công ông H. (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại, Đạt đi đến dùng chân đạp vào cổ và mặt của ông H. nhiều lần rồi ném gậy bóng chày tại hiện trường, bỏ đi. Sau đó, Đạt đến Công an tỉnh Phú Yên đầu thú.

Ông H. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa Đạt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Chí Đạt 9 năm tù về tội Giết người.