1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tuần tra ban ngày, CSCĐ phát hiện nam thanh niên mang súng đi đòi nợ

(Dân trí) - Trước biểu hiện sốt sắng của nam thanh niên, tổ công tác Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã kiểm tra túi xách, phát hiện thanh niên này mang theo một khẩu súng để đi đòi nợ.

Vụ việc được tổ công tác Đại đội 9 Trung đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Văn Nhất làm tổ trưởng phát hiện ngày 22/8 trong quá trình tuần tra lưu động vào ban ngày.

Nam thanh niên mang súng, chở theo bạn gái đi đòi nợ.
Nam thanh niên mang súng, chở theo bạn gái đi đòi nợ.

Theo đó, khoảng 15h chiều 22/8, tổ công tác Đại đội 9 làm nhiệm vụ trên đường Thụy Khuê phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy BKS 30P4-5008 không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy CSSĐ, nam thanh niên này ngoan ngoãn chấp hành, đưa xe vào lề đường.

Nam thanh niên luôn miệng nói đã nhận thức được lỗi vi phạm và mong nộp phạt để được đi tiếp vì đang có việc bận. Trước thái độ sốt sắng khác thường của người vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên mở chiếc túi xách đang treo ở phía trước xe để kiểm tra.


Khẩu súng phát hiện trong túi xách của đối tượng.

Khẩu súng phát hiện trong túi xách của đối tượng.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi có 1 khẩu súng tự chế, trong ổ tiếp đạn có 5 viên.

Tại Công an phường Bưởi, đối tượng được xác định là Phạm Tuấn Tám (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bước đầu, Tám khai nhận đang trên đường mang súng đi đòi nợ số tiền 100 triệu đồng của một người ở phố Hoàng Hoa Thám thì bị tổ công tác CSCĐ phát hiện.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên