1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Tự vẫn sau khi sát hại vợ và em vợ

(Dân trí) - Chiều ngày 26/2 tại làng San 2 , xã Cốc San, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết trong nhà của anh Liểng A Phú.

Theo lời kể của người dân địa phương, chiều 26/2 sau nhiều cuộc gọi điện không thành, người thân chị Ly và chị Phượng đã tới nhà anh Liềng A Phú tìm thì thấy cửa nhà đóng kín, gọi không ai trả lời và khi mở cửa vào được trong nhà thì thấy cảnh tượng 2 chị em chị Ly - Phượng nằm bất tỉnh người đầy máu me, gần đấy là anh Phú treo cổ trong nhà.
 
Ngôi nhà anh Liềng A Phú nơi xẩy ra vụ án nghiêm trọng chiều ngày 26/2 . Ảnh : Báo Lào Cai
Ngôi nhà anh Liềng A Phú nơi xẩy ra vụ án nghiêm trọng chiều ngày 26/2 . Ảnh : Báo Lào Cai

Hai người bị chết do nhiều vết thương đâm vào cơ thể gồm chị Vàng Thị Ly (sinh năm 1979, là vợ anh Phú) và chị Vàng Thị Phượng (sinh năm 1982) là em gái chị Ly và anh Liềng A Phú (sinh năm 1977, là chồng chị Ly chết) trong tư thế thi thể bị treo cổ trong nhà.

Đại diện UBND xã Quang Kim (huyện Bát Xát) cho biết, theo thông tin ban đầu nhiều khả năng vụ án nghiêm trọng nêu trên do mâu thuẫn gia đình vì vợ chồng anh Liềng A Phú và chị Vàng Thị Ly lâu nay thường cãi vã nhau do chồng ghen tuông và qua tết Giáp Ngọ 2014 vừa qua chị vợ đi làm ăn nơi khác mới về thăm nhà...

Vì thế có thể trong lúc cãi vã nhau do không làm chủ được bản thân, anh Phú đã dùng dao sát hại 2 chị em vợ rồi sau đó treo cổ tự tử trong nhà.

Ngay sau khi vụ án xảy ra , cơ quan chức năng của huyện Bát Xát và tỉnh Lào Cai tới hiện trường giải quyết hậu quả vụ việc và chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Phạm Ngọc Triển