1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Tử hình tên cướp đâm chết nạn nhân, đâm trọng thương công an

(Dân trí) – Sáng 23/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Cao Trung Lập (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về các tội danh: “giết người”; “cố ý gây thương tích” và “cướp giật tài sản”.

Ngày 23/8, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án cướp laptop, đâm chết nạn nhân trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình từng gây phẫn nộ trong dư luận. Hầu tòa là bị cáo Cao Trung Lập (28 tuổi, tạm trú quận Tân Phú). Lập bị truy tố về 3 tội danh: “Giết người”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h50' sáng 17/9/2012, Lập chạy xe máy trên đường Cộng Hòa hướng từ Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình) về cầu vượt Tham Lương (Q.12). Khi đến đoạn giao nhau giữa Cộng Hòa với đường Hoàng Hoa Thám thì phát hiện anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, tại ngụ tổ 13, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) đang điều khiển xe máy chở theo bạn gái đi cùng chiều.
 
Thấy trước xe anh Tri có để ba lô, trong có laptop nên Lập ép sát cướp ba lô rồi tăng ga bỏ chạy. Anh Tri đuổi theo, gặp đèn đỏ, Lập không thoát qua được nên bị anh Tri tông xe thẳng vào xe Lập. Lập bỏ xe chạy bộ hòng trốn thoát.
 
Kẻ gây ra vụ cướp táo tợn bị tuyên án tử hình
Kẻ gây ra vụ cướp táo tợn bị tuyên án tử hình

Sau khi rượt đuổi kịp, cuộc vật lộn giữa hai bên diễn ra quyết liệt. Tên cướp đã dùng móc dao (dài khoảng 15cm, cán màu đen) đâm nhiều nhát vào người anh Tri. Dù bị đâm trọng thương nhưng nạn nhân vẫn cố gắng giữ chặt tên cướp. Cùng thời điểm này, anh Võ Sỹ Hoàng (thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy) trên đường đi học về đã lao vào hỗ trợ bắt tên cướp hung tợn.

Tuy nhiên, tên cướp vẫn chưa khuất phục. Dù bị đè xuống đường nhưng đối tượng cướp vẫn vùng dậy bỏ chạy về hướng chợ Hoàng Hoa Thám. Bị truy đuổi, tên cướp quay lại đâm trúng chiến sĩ công an. Trên đường tháo chạy, đối tượng liên tục dùng dao uy hiếp người dân để cướp xe máy lấy phương tiện trốn chạy. Đến đoạn trước số nhà 4C đường Đồng Xoài (phường 13), tên cướp đã bị người dân chặn bắt.
 
Với nạn nhân, trong căn nhà tạm bợ này, chiếc laptop là tài sản quý giá nhất
Với nạn nhân, trong căn nhà tạm bợ này, chiếc laptop là tài sản quý giá nhất

Các nạn nhân bị cướp đâm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, anh Hoàng Ngọc Tri tử vong do vết thương đâm thủng tim, anh Sỹ Hoàng bị thương tích tỉ lệ 18%, hai người hỗ trợ anh Hoàng bắt tên Lập cũng bị thương tích 1-2%.

Tại phiên tòa, bị cáo Cao Trung Lập đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lập khai không có ý giết chết nạn nhân nhưng vì muốn không bị bắt nên “vung dao” để tìm đường thoát thân và gây ra cái chết cho anh Tri.
Tên cướp lúc bị bắt
Tên cướp lúc bị bắt
 
Đại diện VKS nhận định, bị cáo Lập là người có nhiều tiền án tiền sự, chưa được xóa án tích lại tiếp tục tái phạm nguy hiểm, thể hiện thái độ xem thường pháp luật, coi thường mạng sống, sức khỏe của người khác.
 
Hành vi của Lập là vô cùng hung hãn, sau khi cướp được tài sản, bị nạn nhân và người dân xung quanh truy đuổi, Lập đã dùng hung khí tấn công người truy đuổi để cố thoát thân, tước đoạt mạng sống của nạn nhân và gây thương tích cho 2 người khác.
 
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Cao Trung Lập về 3 tội danh: “giết người”, “cướp giật tài sản”, “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo này còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 120 triệu đồng chi phí ma chay và hơn 69 triệu đồng tổn thất tinh thần.

Trung Kiên - Sỹ Phương - Công Quang