1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ giết vợ mang thai bằng hàng loạt nhát dao

(Dân trí) - Tức giận vì người vợ đã ly hôn không đồng ý quay lại, Hòa nhẫn tâm dùng 2 con dao đâm liên tục nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Tội ác của của Hòa đã cướp đi 2 sinh mạng, khi nạn nhân đang mang thai 8 tuần tuổi.

Ngày 26/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Sỹ Hòa (31 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Lê Sỹ Hòa và chị Nguyễn Thị Bích Thảo kết hôn với nhau từ năm 2007, có một con chung. Tháng 3/2012, hai người ly hôn, Thảo thuê căn nhà ở quận Tân Bình mở tiệm uốn tóc nuôi con.

Cuối năm rồi, Hòa có ý định quay lại nhưng Thảo đã quen biết và có thai với người khác nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Tháng 1/2013, Hòa mua 2 con dao Thái Lan, thường xuyên mang dao lui tới chỗ chị Thảo đe dọa gây áp lực chị bỏ bạn trai quay về với mình. Chị Thảo có hứa hẹn là quay lại chung sống với Hòa nhưng do dự chưa quyết.

Bị cáo Lê Sỹ Hòa
Bị cáo Lê Sỹ Hòa

Tối 26/2, Hòa đến thăm con và ngủ lại tiệm, rồi sáng chở con đi học. Trở lại tiệm, Hòa kêu Thảo lên gác nói chuyện dứt khoát có quay lại chung sống hay không. Thảo nghe điện bạn trai gọi đến, rồi nói với Hòa muốn tới sân bay tiễn bạn trai đi Mỹ nhưng anh này không đồng ý nên hai bên cự cãi.

Hòa tức giận, đi lấy 2 con dao giấu trong cốp xe rồi đến chỗ chị Thảo đang nằm gội đầu. Tới gần, nghe chị Thảo nói do anh Hòa đe dọa nên mới đồng ý quay trở lại. Hòa tức giận, cầm 2 con dao đâm liên tục vào ngực chị Thảo, khiến nạn nhân té xuống nền nhà. Ngay sau đó, Hòa cầm 2 con dao đâm vào ngực tự sát.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị Thảo đã chết tại bệnh viện. Còn Lê Sỹ Hòa bị công an quận Tân Bình lập biên bản tội phạm quả tang. Tại cơ quan điều tra, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Thảo chết do sốc mất máu cấp bởi đa vết thương đâm thủng 2 phổi, tim, gan, dạ dày; buồng tử cung chị Thảo có thai khoảng 8 tuần tuổi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, bị cáo thực hiện hành vi giết người bằng hung khí nguy hiểm, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng dẫn đến chết người. Hành vi của bị cáo không còn tính người, dù chị Thảo đã gục ngã nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đâm. Hành vi và hậu quả của bị cáo Hòa gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây căm phẫn trong dư luận nhân dân, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất. HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Công Quang – Quốc Anh