1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang để lấy tiền đi... làm ăn

(Dân trí) - Ngày 19/9, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa ra xét xử vụ án giết người, đốt xác phi tang xảy ra tại xã Hiệp Lợi (TX Ngã Bảy, Hậu Giang) với bị cáo là Nguyễn Vũ Tiến (SN 1986, ngụ ấp Xẻo Vong C).

 Theo cáo trạng, chiều ngày 5/3/2013, sau khi nhậu xong với bạn bè, Tiến về nằm nghỉ tại một chòi vịt (gần nhà nạn nhân) và suy nghĩ tìm cách có tiền để đi làm ăn. Ngay lúc đó, Tiến nghĩ đến bà Nguyễn Thị Lý (55 tuổi, ngụ cùng địa phương) ở một mình trong căn nhà phía sau nghĩa trang liệt sĩ TX Ngã Bảy.

Bị cáo Nguyễn Vũ Tiến.
Bị cáo Nguyễn Vũ Tiến.
 
Khoảng 18h cùng ngày, Tiến lấy một con dao trong chòi vịt đi thẳng đến nhà rồi chém nhiều nhát vào người bà Lý. Bị chém bất ngờ, nạn nhân vùng chạy được một đoạn thì bị Tiến đuổi kịp chém cho đến gục hẳn.
 
Sau đó, Tiến kéo xác nạn nhân vào trong nhà rồi lục tìm tài sản. Sợ bị phát hiện, Tiến dùng nhiều đồ dễ cháy đốt xác nạn nhân để phi tang. Hậu quả vụ cháy làm cả căn nhà và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.

HĐXX cho rằng, hành vi của Tiến là quá nguy hiểm cho xã hội, mất hết tính người. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Tiến án tử hình về các tội "giết người", "cướp tài sản", " hủy hoại tài sản". Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 250 triệu đồng.

                                                                                                            Giang Hải Yến