1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình hai ông trùm buôn ma túy từ Camphuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Bản thân Tiến là một con nghiện, sau khi mua ma túy về sử dụng Tiến còn bán lại kiếm lời. Qua giới thiệu của Trực, Tiến đã nhiều lần sang Campuchia mua một lượng ma túy lớn và thuê người mang về nước.

Ngày 4/3, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Phi Tiến (sinh năm 1971 tại Đồng Nai) và Lê Chánh Trực (sinh năm 1971 tại TPHCM) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai ông trùm ma túy tại tòa
Hai ông trùm ma túy tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 23/2/2014, tại xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang Phạm Văn Minh và Huỳnh Ngọc Lợi đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam.

Hai đối tượng khai nhận 4 bánh Heroin là do Minh được Tiến thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiến tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi nylon chứa chất heroin và nhiều vật chứng có liên quan.

Tiến khai là người nghiện ma túy, từ tháng 5/2013, Tiến nhiều lần mua ma túy của Ngô Thị Mỹ Vân, về bán kiếm lời. Sau Vân bị bắt nên tiến rủ Trực sang Campcuhia mua ma túy qua “mối” của Trực giới thiệu.

Tiến mua ma túy rồi thuê Minh và Lợi vận chuyển về Việt Nam tổng cộng 2 lần. Lần thứ nhất vào đầu tháng 2/2014 với số lượng 1 bánh. Lần thứ 2, với số lượng 4 bánh thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tiến, Trực, Minh và Lợi đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Tiến và Trực mức án tử hình, còn bị cáo Minh, Lợi mức án chung thân cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Sau đó, hai bị cáo Tiến và Trực làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới của vụ án nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Tiến và Trực.

Xuân Duy