1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình gã thợ hồ cuồng ghen giết vợ, ném xác xuống giếng

TAND Tối cao TP.HCM chiều qua bác đơn kháng cáo, tuyên y án Nguyễn Văn Bình (SN 1968, ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

Nguyễn Văn Bình thẫn thờ chờ HĐXX nghị án.
Nguyễn Văn Bình thẫn thờ chờ HĐXX nghị án.

Theo hồ sơ vụ án, Bình là thợ hồ, có vợ là Nguyễn Thị Giang (SN 1971) và 7 người con (lớn nhất SN 1989, nhỏ nhất SN 2009). Trong 24 năm chung sống, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Bình thường xuyên ghen tuông và đánh chị Giang.

Khoảng 19h ngày 23/10/2012, sau khi 2 vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến cãi vã kịch liệt, chị Giang bỏ ra khỏi nhà ngồi ngoài lề đường. Tiếp tục chì chiết, chửi bới nhưng thấy vợ không đoái hoài, Bình tức giận nảy sinh ý định giết chết vợ.

Rắp tắp thực hiện tội ác, Bình ra sau nhà lấy một đoạn cây đến chỗ chị Giang ngồi rồi đánh mạnh vào đầu làm chị ngã xuống bất tỉnh và bóp cổ chị. Thấy vợ chết, Bình ném xác xuống giếng.

Đến ngày 26/10/2012, trong lúc đi làm rẫy, anh Nguyễn Văn Cung thấy mùi hôi thối đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đến khám xét và phát hiện xác người dưới giếng lạnh là chị Nguyễn Thị Giang.

Theo P.Trinh
Pháp luật Việt Nam