1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Tử hình đối tượng giết người xong chạy 2.000km lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi chấp hành án ở quê nhà Hải Dương, Biên vào Đồng Nai giúp ông cậu làm nghề rèn. Chưa được bao lâu, Biên lại đi lang thang sang Bà Rịa – Vũng Tàu gây án rồi bỏ trốn về Hải Dương…

Ngày 7/4, TAND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên án tử hình đối với bị cáo Hà Anh Biên (23 tuổi, ngụ Hải Dương) về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo
Hà Anh Biên tại phiên tòa sáng nay
Bị cáo Hà Anh Biên tại phiên tòa sáng nay

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2014, Biên chấp hành xong hình phạt tù. Do không có công ăn việc làm nên Biên bỏ nhà đi vào sống với cậu ruột ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để phụ giúp cậu làm nghề thợ rèn. Phụ giúp ông cậu được một thời gian, đến 14/10/2014, Biên lấy đồ dùng cá nhân và một con dao thái lan bỏ trong một chiếc túi, lặng lẽ bỏ đi.

Sáng 15/10, Biên đón xe buýt đến trại giam Xuyên Mộc – Bộ Công an (huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đi loanh quanh một hồi, Biên quyết định vào khu vườn điều gần trại giam với ý định cướp tài sản của người đi đường kiếm tiền tiêu xài.

Đi sâu vào vườn điều, Biên phát hiện một chiếc xe máy biển số 60H8-6278, của bà Trương Thị Liên (SN 1965, ngụ xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) không có người coi giữ. Do không có chìa khóa nên chưa chiếm đoạt ngay được, Biên đi tìm nước uống rồi đứng nấp chờ cơ hội cướp xe.

Một lúc sau bà Liên mang bó cỏ cột trên xe nổ máy đi. Bất ngờ, Biên từ phía sau dùng dao khống chế yêu cầu bà Liên xuống xe. Do bị khống chế, bà Liên thả xe ra bước xuống làm xe bị ngã sang một bên. Biên bắt bà Liên đi đến gốc điều gần đó, đè úp mặt bà Liên vào dây điều, trói hai tay bà Liên bằng sợi dây ni lông.

Sau đó, Biên đè bà Liên xuống đất, lục 2 chiếc điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng cất vào túi. Sợ bà Liên kêu cứu nên Biên lấy khăn bà đang đội trên đầu cắt thành 3 mảnh, một mảnh cột miệng bà Liên.

Sau đó Biên bỏ đi. Nhưng khi nghe thấy bà Liên kêu cứu Biên quay lại dùng 2 mảnh khăn còn lại cột vào cổ bà Liên siết mạnh cho đến khi nạn nhân không cử động mới thôi. Sau đó, Biên kéo bà Liên giấu vào gốc điều.

Sau khi gây án, Biên lấy xe chạy khỏi hiện trường. Trên đường đi, Biên bán 1 chiếc điện thoại với giá 150.000 đồng. Đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy ra miền Bắc, khi tới Hà Tĩnh bán tiếp chiếc điện thoại thứ 2 của bà Liên cùng với 2 chiếc điện thoại của mình được 400.000 đồng.  Sau đó, Biên điều khiển xe máy về huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương.

Đến ngày 26/10 Biên bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguyễn Nam