1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt tội phạm ma túy cộm cán đang bị truy nã

Văn Yên

(Dân trí) - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự và đang bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 28/7, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Chung (57 tuổi, ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

"Chung là một đối tượng cộm cán trên địa bàn với 5 tiền án, 1 tiền sự. Đối tượng này chuyên mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện, tạo nên một điểm nóng về việc mất trật tự an toàn xã hội. Đối tượng bị bắt khi đang mang trên mình một quyết định truy nã", Thượng tá Thành nói.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trước đó, khoảng 16h ngày 14/2, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Thanh Xuân đang làm nhiệm vụ tại ngõ 190 Nguyễn Trãi, Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã bắt quả tang Lê Văn Ban và Phạm Trung Hiếu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt tội phạm ma túy cộm cán đang bị truy nã - 1

Đối tượng Nguyễn Thành Chung (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra xác định, nguồn gốc số ma túy của Hiếu và Ban là mua của Nguyễn Thành Chung.

Ngày 23/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt đối với Nguyễn Thành Chung và đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân phê chuẩn. Tuy nhiên, Chung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Đến ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thành Chung.

Ngày 22/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ được Nguyễn Thành Chung khi y đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại số 18, ngõ 190 Nguyễn Trãi (Thượng Đình).

Vụ án đang được điều tra làm rõ.