1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố tài xế tông chết người lái xe ôm, nữ tiếp viên hàng không bị thương

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị can Trần Hoàng Phong lái xe quá tốc độ gây tai nạn khiến ông T. là tài xế GrabBike tử vong và chị H. là nữ tiếp viên hàng không bị thương tật 79%.

Ngày 20/11, Viện KSND quận Phú Nhuận (TPHCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Hoàng Phong (sinh năm 1988, TPHCM) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Truy tố tài xế tông chết người lái xe ôm, nữ tiếp viên hàng không bị thương - 1
Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Theo cáo trạng, rạng sáng 30/1/2020, ông Lê Mạnh T. (65 tuổi, tài xế GrabBike, ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Bích H. (30 tuổi, tiếp viên hàng không) ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến đường Hồng Hà (đoạn qua nhà hàng Tri Kỷ, quận Phú Nhuận, TPHCM) thì ông T. và chị H. bị ô tô Mercedes GLC 300 mang BKS 51G - 902.57, do nam tài xế cầm lái tông trực diện.

Hậu quả, ông T. tử vong, chị H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, gãy chân, trật khớp bàn chân, rách trán… với tỉ lệ thương tật 79%.

Một số người dân cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, nam thanh niên lái ô tô có dấu say xỉn, trên xe còn có 4 cô gái. Sau tai nạn, những người này rời khỏi hiện trường.

Truy tố tài xế tông chết người lái xe ôm, nữ tiếp viên hàng không bị thương - 2

Chiếc xe ô tô nát bét đầu sau cú tông cực mạnh.

Cơ quan điều tra xác định Trần Hoàng Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ là 84km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50km/h) gây ra vụ tai nạn. Hiện Trần Hoàng Phong chưa bồi thường thiệt hại cho bị hại.