1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Truy tố cán bộ xã thông đồng trộm vào ủy ban phá két lấy hơn 400 triệu đồng

(Dân trí) - Là cán bộ làm việc tại UBND xã nên Võ biết được chính xác thời điểm kế toán sẽ đi nhận lương, phụ cấp về nên đã báo cho đồng bọn biết để lên kế hoạch đột nhập trộm cắp trên 400 triệu đồng.

Ngày 7/4, nguồn tin từ VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố: Trần Anh Võ (SN 1983) - nguyên là cán bộ thuộc bộ phận tư pháp, hộ tịch của UBND xã Tam Giang (huyện Krông Năng) về tội trộm cắp tài sản.

Truy tố cán bộ xã thông đồng trộm vào ủy ban phá két lấy hơn 400 triệu đồng - 1
Nhóm đối tượng trộm cắp tại buổi thực nghiệm hiện trường

8 đối tượng khác cùng bị truy tố tội danh này là Hoàng Thập Nhất (SN 1998), Trần Đức Kế (SN 1996), Nguyễn Hữu Hóa (SN 1992), Nguyễn Kim Thuần (SN 1998), Trần Đình Thiện Phước (SN 1995), Dương Phương Nam (SN 1998), Đinh Lê Duẩn (SN 2001, cùng ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và H’Ut Mlô (SN 2001, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, Trần Anh Võ nguyên là cán bộ thuộc bộ phận tư pháp, hộ tịch của UBND xã Tam Giang. Do làm việc tại ủy ban nên Võ biết rõ thời điểm thủ quỹ của xã sẽ đi nhận lương và phụ cấp của tháng 12/2018 nên nảy sinh ý định sẽ thông đồng với các đối tượng khác để trộm cắp.

Đầu tháng 12/2018, Hoàng Thập Nhất đến nhà Võ chơi thì được Võ kể về việc thủ quỹ mang tiền về ủy ban và bàn Nhất đi trộm số tiền này rồi chia cho Võ một ít để trang trải nợ nần thì được Nhất đồng ý.

Ngày 11/12/2018, Nhất rủ Kế, Hóa, Thuần, Phước, Nam, Duẫn và H’Ut đến một quán cà phê tại xã Tam Giang uống nước và rủ 7 đối tượng này đi trộm cắp tài sản tại UBND xã Tam Giang thì tất cả đều đồng ý. Sau đó, Võ gọi điện hẹn sẽ đến ủy ban vào đêm cùng ngày để chỉ chỗ để két cho cả nhóm vào trộm.

Khoảng 22h30 ngày 12/12/2018, 8 đối tượng mang theo các dụng cụ như: búa, đục, kìm cộng lực, bao tay, xà beng, ba lô di chuyển tới UBND Xã Tam Giang. Lúc này, Võ điều khiển xe mô tô chạy vào trong UBND xã đứng đợi trước.

Khi cả nhóm tới, Võ chỉ cho cả nhóm đến phòng  Kế toán - Văn thư - Thủ quỹ của ủy ban xã và nói két sắt để ở phòng này rồi về trước. Nghe vậy, nhóm của Nhất đã dùng dụng cụ để đục, phá két sắt và hơn một tiếng đồng hồ sau, nhóm mở được két sắt và lấy tiền mang đi.

Cả nhóm đã hẹn nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện rồi phân chia tài sản trộm được khoảng 400 triệu đồng. Lúc này, nhóm chia cho Võ, Nhất, H’Ut, Thuần, Kế, Hóa mỗi người 50 triệu đồng; Duẩn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng; còn lại khoảng 10 triệu đồng nhóm thống nhất để ăn nhậu chung.

Toàn bộ số tiền trộm cắp được, các bị can đã dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Thúy Diễm