Truy tố 11 người tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D

Phạm Diện

(Dân trí) - 11 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (Bình Dương) cấu kết với nhau, bỏ qua lỗi vi phạm của các xe đăng kiểm, nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2022.

Ngày 25/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, VKSND Bình Dương đã chuyển hồ sơ và cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án nhận hối lộ liên quan đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, phường Tân Định, TP Bến Cát (Bình Dương).

11 bị can bị truy tố gồm: Lê Minh Quang (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 61-08D), Nguyễn Mạnh Tường (Phó giám đốc), Hoàng Thanh Phương, Lê Thái Quốc Cường, Đinh Thế Sơn, Nguyễn Xuân Nhàng, Đoàn Phước Tấn, Hồ Hoàng Hải (trưởng phòng nghiệp vụ), Trần Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Hoàng An, Hà Quốc Tuấn.

Truy tố 11 người tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D - 1

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D bị khám xét ngày 28/2/2023 (Ảnh: Phạm Diện).

Theo cáo trạng, Trung tâm Đăng kiểm 61-08D do ông Nguyễn Văn Cư làm giám đốc, hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên, ông Cư không trực tiếp quản lý mà ủy quyền cho ông Quang (phó giám đốc phụ trách) quản lý.

Khi điều hành trung tâm đăng kiểm, bị can Quang đã chỉ đạo các đăng kiểm viên, nhân viên nhận tiền của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình đăng kiểm.

Để xác định các xe được gửi, ông Quang đã chỉ đạo Hải (trưởng phòng nghiệp vụ) của trung tâm đăng kiểm lập ra nhóm Zalo "hỗ trợ đăng kiểm". Sau đó, nhóm Zalo này bị xóa và lập ra nhóm mới trên Telegram tên là "Trung tâm đăng kiểm 61-08D".

Khi có xe quen đến đăng kiểm, người nhận xe sẽ nhắn thông tin, biển số xe vào các nhóm trên để các đăng kiểm viên biết và bỏ qua lỗi nếu có. Ngoài ra, các bị can còn móc nối với nhau, nhận hối lộ để thực hiện nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền nhận hối lộ từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2022 hơn 100 triệu đồng.