1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy bắt con rể đốt nhà bố vợ

(Dân trí) - Ngày 7/8, Công an huyện Thanh Trì cho biết đang khẩn trương truy bắt Dương Bình Minh (SN 1975) tạm trú tại thị trấn Văn Điển về hành vi đốt nhà bố vợ.

Vụ việc xảy ra vào 22h45 ngày 5/8 tại nhà ông Nguyễn Văn Huấn ở tại nhà số 72 đường Ngọc Hồi (TT Văn Điển).
 
Trước đó, giữa Dương Bình Minh và vợ là chị Dung (con ông Huấn) nảy sinh mâu thuẫn. Minh lao thẳng xe máy vào trong nhà bố mẹ vợ, lớn tiếng dọa dùng xăng đốt nhà. Nói rồi, Minh cúi xuống rút vòi dẫn xăng xe máy châm lửa đốt, ngọn lửa nhanh chóng lan ra thiêu rụi gần như hoàn toàn căn phòng ước chừng 30m2, nơi hành nghề tạo mẫu tóc của chị Dung.

Đồ đạc trong phòng bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Minh đã bỏ trốn. Phòng Cảnh sát PCCC đã phải xuất 2 xe cứu hoả đến cứu chữa. Vụ cháy làm 1 người bị thương, cháy đồ dùng gia đình ước tính 50 triệu đồng. Theo nhiều người thân trong gia đình ông Huấn, nguyên nhân khiến Minh có hành vi đốt nhà bố vợ là do mâu thuẫn hai vợ chồng đã nảy sinh từ trước đó.

Truy bắt con rể đốt nhà bố vợ - 1

Hiện trường vụ việc do Dương Bình Minh gây ra

Nhiều lần Minh đã có hành vi cầm dao dí vào cổ đe dọa chị Dung. Minh và vợ hiện thuê nhà gần nhà bố vợ, bản thân làm nghề hướng dẫn viên du lịch còn vợ làm nghề tạo mẫu tóc tại nhà. Hiện vụ việc đang được CA huyện điều tra làm rõ.

Phúc Hưng