1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trung uý công an gãy tay khi khống chế thanh niên ngáo đá

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Trong lúc khống chế thanh niên ngáo đá, Trung uý Dương bị đối tượng hất văng xuống đất làm gãy cánh tay phải.

Ngày 4/11, Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Đình Bảo (sinh năm 1993, ngụ quận 3) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào tối 3/11, Bảo lên cơn ngáo đá và la hét, đập phá tại nhà riêng trong hẻm 472 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3.

Trung uý công an gãy tay khi khống chế thanh niên ngáo đá - 1
Đối tượng Nguyễn Đình Bảo tại cơ quan công an

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Trung úy Nguyễn Tấn Lực, Trung úy Lê Hoàng Dương và 1 bảo vệ dân phố đến hiện trường, tiếp cận mời Bảo về trụ sở để làm việc. Bất chấp khuyên ngăn, Bảo thách thức lực lượng chức năng và chạy vào trong nhà tiếp tục la hét.

Lúc này, Trung uý Lực và Dương lao vào khống chế. Trong lúc bắt giữ, Trung uý Dương bị Bảo hất văng xuống đất làm gãy tay phải.

Được đưa về trụ sở, Bảo không hợp tác và la hét. Vài giờ sau, Bảo tỉnh táo trở lại và thừa nhận đã sử dụng ma túy nên bị ảo giác. Qua kiểm tra, đối tượng Bảo dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được công an làm rõ.