1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trùm giang hồ Thảo "Lụi" lĩnh 18 tháng tù

Hoàng Bình

(Dân trí) - Thảo "Lụi" nhận mức án 18 tháng tù, các đồng phạm của Thảo bị tuyên án từ 6 tháng đến 1 năm tù vì đập phá tường rào của người dân.

Chiều 25/10, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thảo, (tức Thảo "Lụi", 58 tuổi) 18 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi) bị phạt 6 tháng tù; Phạm Quốc Cường (36 tuổi) 9 tháng tù; Phan Anh Kim (50 tuổi) 12 tháng tù; Lê Danh Thuận (44 tuổi) 6 tháng tù và Lê Minh Khôi (41 tuổi) 10 tháng tù cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Trùm giang hồ Thảo Lụi lĩnh 18 tháng tù - 1

Thảo "Lụi" được công an tư pháp đưa đến tòa sáng 24/10 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2012, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thùy Trang (53 tuổi) và ông Hồ Lương Sơn (57 tuổi, cùng trú phường Hưng Long, TP Phan Thiết) góp tiền cùng em trai của ông Sơn mua 2,6ha đất (viết tay) tại khu phố 2, phường Phú Hài từ bà Nguyễn Thị Bảy (72 tuổi, trú khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc).

Ngày 2/9/2016, vợ chồng bà Trang viết giấy tay bán lại diện tích 1,2ha đất mua từ bà Bảy cho Nguyễn Văn Thảo với giá 132 triệu đồng. Thảo đưa trước 65 triệu đồng, số còn lại hẹn sau một tháng sẽ trả.

Theo bà Trang, khi đến hẹn, Thảo không đưa hết số tiền còn lại nên bà cùng ông Sơn đã giao cho em ông Sơn 0,6ha đất, tương ứng với số tiền Thảo chưa đưa. Ngày 20/5/2018, em ông Sơn viết giấy bán lại 4 sào đất (trong số 6 sào đất nhận từ vợ chồng bà Trang) cho 4 người dân tại phường Mũi Né (TP Phan Thiết).

Tháng 3/2019, 4 người trên viết giấy bán lại mảnh đất trên cho ông Mã Tấn Phương (SN 48 tuổi, trú quận Tân Phú, TPHCM) với giá 950 triệu đồng.

Ngày 3/10/2019, khi nghe tin ông Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Thảo nói Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất để đập phá tường rào.

Phương điều khiển ô tô chở Thảo; Kim điều khiển ô tô chở Danh cùng đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây tường rào cho ông Phương. Khôi cũng xuất hiện tại đây.

Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường. Phương, Kim, Danh, Khôi, Cường đã dùng tay, chân xô đạp và phá làm bức tường dài 38m sập đổ hoàn toàn.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Thuận Danh, Lê Minh Khôi đã xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nguy hiểm cho xã hội. Do đó, họ cần bị  truy tố nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.