1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Trốn truy nã sang Việt Nam rồi chung sống với “vợ” 9x

(Dân trí) - Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Á Thượng (SN 1981), trú tại Thị trấn Ngô Dương, TP Ngô Xuyên, Quảng Đông (Trung Quốc), kẻ đang bị Công an Trung Quốc truy nã về tội buôn bán ma túy.

Trước đó, Công an Lạng Sơn nhận được công hàm của Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) yêu cầu phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Lương Á Thượng. Sau khi phạm tội buôn lậu ma túy ở Trung Quốc, từ tháng 7/2014, đối tượng Thượng đã bỏ trốn sang Việt Nam.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc xác minh và truy bắt đối tượng.

Đối tượng Lương Á Thượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Đối tượng Lương Á Thượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 4h ngày 22/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã (Bộ Công An) bắt giữ đối tượng Lương Á Thượng tại nhà một gia đình trên đường Ngô Quyền - Phường Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, sau 4 tháng trốn sang Việt Nam, trong một lần đi Móng Cái – Quảng Ninh chơi thì gặp và quen biết với Vi Huyền T. (SN 1990) quê ở xã Đồng Bục - huyện Lộc Bình - Lạng Sơn. Từ đó cả hai chung sống với nhau như vợ chồng tại một ngôi nhà trên đường Ngô Quyền – TP Lạng Sơn.

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho phía Công an Trung Quốc điều tra, xử lí.

Q. Đô