1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Trộm 53 chỉ vàng của chủ trại tôm

(Dân trí) - Hay tin vợ chồng bà Trần Thị Nở (trú thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vừa thu hoạch tôm, Quyết đã lẻn vào nhà và cạy két sắt lấy trộm 53 chỉ vàng và 1,2 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Trước đó, theo trình báo của gia đình bà Trần Thị Nở, vào ngày 15/7, gia đình bà đã bị kẻ gian đột nhập rồi mở két sắt lấy trộm 53 chỉ vàng loại bốn số 9 và 1,2 triệu đồng tiền mặt.


Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Lệ Thủy đã lập chuyên án để điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, lực lượng công an gặp không ít khó khăn bởi hiện trường vụ án đã bị xáo trộn do gia đình bị hại tự ý dọn dẹp, kẻ trộm lại rất tinh vi, bởi chiếc két sắt không có dấu vết bị cạy phá. Đến 3 ngày sau, vụ trộm mới được trình báo tới cơ quan công an.

Đối tượng Võ Văn Quyết tại cơ quan công an (ảnh T.T)
Đối tượng Võ Văn Quyết tại cơ quan công an (ảnh T.T)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng làm rõ đối tượng nghi vấn. Nhận thấy lực lượng phá án dần làm rõ được các manh mối vụ án, đối tượng Võ Viết Quyết (SN 1993, trú ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 18/7, ban chuyên án đã bắt được Quyết khi y đang tẩu thoát cùng số tài sản tại TP.Đà Nẵng.


Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quyết khai nhận, do biết gia đình chị Nở vừa mới thu hoạch tôm có tiền nên Quyết nảy sinh ý định trộm cắp. Nhân lúc vợ chồng chị Nở đi khám bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế, Quyết đã lẻn vào nhà, lục lọi tìm khóa và mã két để thực hiện hành vi trộm tài sản.


Hiện Công an huyện Lệ Thủy đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lí theo pháp luật.

Văn Lịnh