1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệu tập thêm 2 đối tượng bốc đầu xe, tất cả đều không có bằng lái

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nhóm thanh niên chưa có giấy phép lái xe thường xuyên tổ chức lạng lách, bốc đầu, quay video đăng trên mạng xã hội để "khoe chiến tích".

Triệu tập thêm 2 đối tượng bốc đầu xe, tất cả đều không có bằng lái - 1
Nhóm thanh niên có hành vi lạng lách, bốc đầu trên quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Anh Sơn (ảnh cắt từ clip).

Sáng 2/3, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đã xác định và triệu tập thêm 2 đối tượng lạng lách, bốc đầu xe sáng 28/2.

Như Dân trí đã thông tin, vào sáng 28/2, một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn máy lạng lách, bốc đầu trên quốc lộ 7A, đoạn qua thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Sự việc được người dân ghi hình và báo công an huyện Anh Sơn.

Ngay trong ngày 28/2, Công an huyện Anh Sơn đã xác định được đối tượng Nguyễn Văn S. (SN 2003, trú xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn) - người điều khiển xe máy sơn màu hồng, dẫn đầu nhóm lạng lách, bốc đầu nói trên.

Ngày 1/3, Công an huyện tiếp tục xác minh và triệu tập Nguyễn Đăng H. (SN 2003, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Quang H. (SN 2003, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Triệu tập thêm 2 đối tượng bốc đầu xe, tất cả đều không có bằng lái - 2
Cả 3 đối tượng tham gia lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên quốc lộ đều chưa có giấy phép lái xe (ảnh Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nhóm thanh niên này thường xuyên tổ chức lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 7A, quay video đăng lên mạng xã hội Tiktok "khoe chiến tích". Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường che biển số khi tổ chức đua xe.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn S., Nguyễn Quang H. và Nguyễn Đăng H. đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tại thời điểm bị triệu tập, cả 3 đều không có giấy phép lái xe theo quy định.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.