1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Triệt phá sòng bạc toàn chị em phụ nữ

(Dân trí) - Trong 9 đối tượng bị bắt giữ thì có đến 8 chị em phụ nữ. Những người này đa phần làm nghề buôn bán, nội trợ gia đình; vào lúc trưa xong việc hoặc vắng khách thì rủ rê nhau sát phạt đỏ đen.

Ngày 30/10, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Các đối tượng gồm: Trần Thị Giỏi (sinh năm 1995, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh); Phạm Thanh Vân (sinh năm 1985), Phan Thị Đào (sinh năm 1972), Trần Thị Phụng (sinh năm 1981), Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1965), Phan Thị Gái (sinh năm 1962), Trần Thị Đào (sinh năm 1971), Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1995), Đặng Thị Bích Ngọc (sinh năm 1994, tất cả cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Triệt phá sòng bạc toàn chị em phụ nữ - 1
9 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc

Trước đó, lúc 15h30 ngày 27/10, Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang 12 người đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào ăn thua bằng tiền tại ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tang vật thu giữ gồm: 7 xe mô tô, trên 26 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Theo cơ quan điều tra, sòng bạc này được hình thành cách nay khoảng 4 tháng, tại đường đất trước tiệm tạp hóa của bà Dan (sinh năm 1968). Những người tham gia đánh bạc tại tụ điểm này nhờ bà Dan mua bài, cung cấp manh để đánh bạc, bù lại những người làm cái thắng sẽ cho bà Dan tiền xâu 50.000 đồng mỗi lần đánh bạc. Tụ điểm này mỗi ngày tụ tập người đánh bạc lại với nhau từ giấc 12h đến 18h thì tan.

Khi phát hiện công an đến, nhiều người tham gia chiếu bạc đã chạy thoát, Công an bắt giữ được 12 người thì đa phần là phụ nữ ở trên địa bàn. Những người phụ nữ này đa phần làm nghề buôn bán, nội trợ gia đình vào lúc trưa xong việc hoặc vắng khách thì rủ rê nhau tụ tập lại sát phạt đỏ đen.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Sơn Nhung