1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá nhóm cướp giật trên đường phố

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Huy, Quý cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Ngày 22/7, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng cướp giật tài sản gây án trên địa bàn.

Các đối tượng trong băng này ở tuổi đời rất trẻ và đều nghiện ma túy. Tài sản cướp được, các đối tượng giao cho thành viên nữ đi bán lấy tiền trả khách sạn và mua ma túy.

Triệt phá nhóm cướp giật trên đường phố - 1
Quý, Huy cùng đồng bọn bị công an bắt giữ

Cầm đầu băng cướp này là Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý, cả 2 cùng sinh năm 2002, ngụ quận Thủ Đức và từng có tiền án về cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18/7, Quý và Huy đi trên hai xe máy dọc theo các tuyến đường ở quận Thủ Đức để tìm người dân sơ hở hòng ra tay cướp tài sản.

Đến đường Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức), cả 2 phát hiện người phụ nữ đi xe máy có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên tiếp cận.

Triệt phá nhóm cướp giật trên đường phố - 2
Tang vật vụ án

Lúc nạn nhân không để ý, Quý áp sát giật phăng sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy, còn Huy đi xe máy phía sau cản địa không cho nạn nhân truy đuổi. Cướp được sợi dây chuyền, cả 2 mang đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.  

Từ tin báo của nạn nhân, Công an quận Thủ Đức vào cuộc truy xét và tiến hành bắt giữ Quý cùng đồng bọn tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức), thu giữ nhiều hung khí và dụng cụ gây án.

Triệt phá nhóm cướp giật trên đường phố - 3
Hung khí thu giữ từ các đối tượng

Bước đầu, Quý và Huy khai nhận cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản.

Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi ai là nạn nhân của băng cướp trên hãy đến trụ sở trình báo.