1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ nhiều súng và kiếm

Trần Thanh

(Dân trí) - Công an tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua, bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Cảnh sát thu giữ nhiều súng và vũ khí nóng.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên tiếp triệt phá các chuyên án, đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Cụ thể, lúc 14h ngày 7/6, tại địa bàn xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, cảnh sát bắt quả tang Lê Quang Chiến (SN 1977, ở TP Hà Giang) có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ nhiều súng và kiếm - 1

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hà Giang).

Khám xét trên người đối tượng, cảnh sát phát hiện và thu giữ 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng dạng cục, 18 gói giấy nhỏ có chứa chất bột màu trắng. Bước đầu Chiến khai nhận đó là ma túy.

Căn cứ vào kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Linh (SN 1981, ở Hà Giang). Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ một số lượng ma túy, nhiều đồ vật, tài liệu, tiền mặt có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Nhật (SN 1976, ở Hà Giang), phát hiện con trai của Nhật là Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1992) có hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng CPU, 1 súng côn, 1 súng ngắn bắn đạn bi, 2 bình hơi cay, 1 kiếm dài, 1 dao nhọn, và nhiều đồ vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác tiến hành bắt quả tang Nguyễn Tiến Khẩn (SN 1977, ở Hà Giang) đang di chuyển trên ô tô cá nhân thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Tại đây cảnh sát thu giữ 2 gói ma túy được cất giấu trong xe.

Cùng ngày (7/6), cơ quan điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quyền (SN 1974, ở Lào Cai), để điều tra làm rõ vai trò của đối tượng trong đường dây kể trên.

Theo cơ quan công an, trong quá trình bị bắt giữ, các đối tượng rất mạnh động, chống trả quyết liệt, tìm cách tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá.

Tổng số tang vật thu được trong đường dây là 1 bánh heroin, 1 gói ma túy đá, cùng nhiều đồ vật có liên quan.