1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang

Phá đường dây ma túy, thu giữ 2 khẩu súng rulo và nhiều viên đạn

Huyền My

(Dân trí) - Công an Tiền Giang vừa phá chuyên án ma túy do Trần Văn Sang (31 tuổi) cầm đầu, thu giữ hơn 1 tỷ đồng, 10 lượng vàng cùng 2 khẩu súng rulo và nhiều ma túy.

Sáng 2/6, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Sang (31 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hòa), Nguyễn Hoàng Phong (26 tuổi, ngụ xã Phước Trung), Trần Bảo Tiến và Trần Thanh Toàn (cùng 26 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) và Lại Ngọc Phương (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Phá đường dây ma túy, thu giữ 2 khẩu súng rulo và nhiều viên đạn - 1

Trần Văn Sang (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 23/4, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và Đoàn đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Hoàng Phong và Trần Bảo Tiến.

Khám xét nơi ở của nghi phạm Phong tại nhà trọ ở xã Phước Trung (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang), công an thu giữ 4 túi nilon chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng hơn 30 gam (Phong khai là ma túy đá) cùng một số tang vật khác.

Phá đường dây ma túy, thu giữ 2 khẩu súng rulo và nhiều viên đạn - 2

Công an thu giữ hơn 1 tỷ đồng cùng 2 khẩu súng và nhiều ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Sang và nhà cha mẹ ruột của Sang tại khu phố Xóm Gò, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, thu giữ nhiều túi nilon chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng trên 700 gam, 185 viên thuốc lắc, hồng phiến.

Công an cũng thu giữ 2 khẩu súng dạng rulo cùng 23 viên đạn bằng kim loại, hơn 1 tỷ đồng và 10 lượng vàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng vụ án, tạm giữ thêm 2 đối tượng Toàn và Phương.

Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận mình là đối tượng cầm đầu đường dây trên.