1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh gần 10 tỷ đồng/tháng

(Dân trí) - Các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá, ghi số đề cho các con bạc rồi liên kết với các đối tượng tỉnh khác. Số tiền các đối tượng giao dịch lên tới gần 10 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngày 16/1, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 9 tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt giữ 14 đối tượng tham gia đường tổ chức cá độ đá bóng và ghi số đề liên tỉnh với số tiền cá cược gần 10 tỷ trong mỗi tháng.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh gần 10 tỷ đồng/tháng - 1

Các con bạc tại cơ quan công an (ảnh CQĐT)

Trước đó vào đêm 14/1, đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đồng loạt triệt phá 8 tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Đồng thời, một tổ công tác khác đã bắt 1 tụ điểm ở TP. Hồ Chí Minh.

Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ hơn 730 triệu đồng, 22 điện thoại di động, ipad, xe ôtô và nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Đặng Công Thành (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (32 tuổi, cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột) đã tổ chức cá độ đá bóng, ghi số đề cho nhiều con bạc có “nhu cầu” trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh gần 10 tỷ đồng/tháng - 2

Cơ quan chức năng thu giữ được hơn 730 triệu đồng tiền mặt tại các tụ điểm tổ chức đánh bạc

Sau đó, mỗi ngày Thành đều giao cho đối tượng Lê Tấn Hoàng (28 tuổi, ngụ ở xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk) đi thu phơi đề từ nhiều "đại lý" số đề ở trên địa bàn để tập hợp.

Danh sách cụ thể tiếp tục được chuyển cho đối tượng Lê Trường Giang (28 tuổi, ngụ quận 3, TP. Hồ Chí Minh), dựa vào kết quả sổ xố để trả tiền thắng thua cho các con bạc. Số tiền mỗi tháng các đối tượng cá cược giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm