1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá băng siêu trộm nghiện game bắn cá

(Dân trí) - Toàn bộ số tiền sau khi trộm được, các đối tượng đều đem “đốt” sạch vào game bắn cá. Sau khi “cháy túi”, băng nhóm lại lên kế hoạch đi trộm tiếp.

Ngày 25/2, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)-Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm siêu trộm chuyên gây án ở khu vực vùng ven TPHCM.

Hiện công an đang tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Thiện (17 tuổi), Lê Phan Quốc (tự Lém, 19 tuổi), Huỳnh Hoa Nhân (tự Tý Nhỏ, 17 tuổi), Huỳnh Hồng Sâm (tự Cáu, 19 tuổi), Tô Văn Tài (18 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Dương Văn Trọng (26 tuổi, ngụ tỉnh Ca Mau), giữ Đoàn Ngọc Trường Trãi (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi, sống lang thang) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho Công an huyện Bình Chánh và Công an quận Bình Tân điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt
Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sau khi thành lập, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam được giao nhiệm vụ làm rõ hàng loạt vụ trộm xảy ra ở địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

Qua các công tác nghiệp vụ, khoanh vùng, trinh sát Đặc nhiệm hướng Nam đưa vào tầm ngắm một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tại tiệm game bắn cá ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Và vào lúc 2h30 rạng sáng 23/2, trinh sát của Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã mật phục, tóm gọn băng siêu trộm ở tiệm game bắn cá khi chúng vừa đi gây án về.

Qua truy xét, công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Trãi với vai trò tiêu thụ tài sản do băng nhóm này trộm được.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, hoạt động từ đầu năm 2017 đến nay và đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm ở huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

Thủ đoạn của băng nhóm là chọn nhà nào ngủ say sẽ dùng kềm cộng lực để cắt khóa, đột nhập vào trong trộm xe gắn máy, tiền, vàng, ĐTDĐ… Riêng vàng, ngoại tệ trộm được, chúng mang đến tiệm vàng Kim Thành Ngọc Trãi do Trãi làm chủ để bán.

Mặc dù biết là tài sản phạm pháp nhưng Trãi vẫn đứng ra thu mua vàng của băng nhóm này để nấu lại, chế tác nữ trang bán kiếm lời.

Toàn bộ số tiền sau khi trộm được, các đối tượng đều đem “đốt” sạch vào tiệm game bắn cá và mua ma túy sử dụng, sau khi “cháy túi”, băng nhóm lại lên kế hoạch đi trộm tiếp.

Hiện Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao số đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Bình Chánh và quận Bình Tân để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đình Thảo

Triệt phá băng siêu trộm nghiện game bắn cá - 2