TPHCM:

Triệt phá băng nhóm gây ra hàng trăm vụ cướp giật

(Dân trí) - Cơ quan công an đã mở rộng điều tra, xác định băng cướp vừa bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, bắt giữ là một băng nhóm chuyên nghiệp đã thực hiện hàng trăm vụ cướp giật trên địa bàn thành phố.

Triệt phá băng nhóm gây ra hàng trăm vụ cướp giật - 1
Băng cướp gây ra hàng trăm vụ bị các trinh sát hình sự bắt gọn

Bước đầu, kẻ cầm đầu băng nhóm này được xác định là cặp vợ chồng Chung Lan Thảo (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Văn Hon (43 tuổi). 4 đối tượng còn lại trong băng cướp này gồm: Trần Văn Hùng (30 tuổi), Lê Trần Đạt (35 tuổi, cùng ngụ Gò vấp), Trương Văn Tâm (28 tuổi, ngụ quận 8) và Nguyễn Văn Đại (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng này khai nhận, bọn chúng bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 8 đến nay. Địa bàn gây án chủ yếu tại tuyến xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1A đoạn chạy qua các quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và huyện Hóc Môn.

Trước khi gây án, băng nhóm này lên kế hoạch khá ký lưỡng. Cụ thể, cứ 17h chiều hàng ngày tất cả phải tập trung tại nhà của Hon (tại quận Bình Thạnh) rồi bắt đầu đi “ăn hàng”. Bọn chúng rảo xe quanh các tuyến đường đã được chọn từ trước. Khi phát hiện người đi đường dừng lại nghe điện thoại hoặc đi vệ sinh thì nhóm cướp này áp sát tìm cách trộm cướp tài sản.

Để qua mặt được “con mồi” Trương Văn Tâm (đã giả thành con gái) cùng với Thảo tiếp cận nạn nhân giả làm gái mại dâm mời chào khách đi “vui vẻ”. Lợi dụng sơ hở, cả hai sẽ tiến hành móc túi và cướp giật tài sản rồi nhanh chóng nhảy lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn tẩu thoát.

Sau khi “ăn hàng” xong, nếu bị nạn nhân hoặc người đi đường truy đuổi, lập tức một số đối tượng sẽ tụt lại phía sau làm nhiệm vụ cản đường hoặc rút xích giấu sẵn trong người ra tấn công lại. Chỉ với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian 2 tháng bọn chúng đã thực hiện hàng trăm vụ cướp giật trên địa bàn thành phố.

Đa phần các đối tượng tham gia băng cướp giật này đều có tiền án, tiền sự về tội “Cướp giật tài sản”. Riêng tên Trần Văn Hon “cõng” tới 10 tiền án. Bình quân mỗi ngày, Hon khai nhận bản thân và đồng bọn thực hiện được khoảng 5 đến 10 vụ cướp giật, trong đó có vụ “ăn” được tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Tất cả, những phi vụ cướp thành công bọn chúng đều chia tiền cho nhau để ăn xài.

Vụ gần đây nhất mà bọn chúng thực hiện và bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm nổ súng bắt gọn được xác định xảy ra vào tối 4/10. Anh Trần Văn H. (ngụ Q.9) đi xe máy trên xa lộ Hà Nội, đến bên hông siêu thị Metro dừng xe đi vệ sinh. Lúc này từ phía sau có hai phụ nữ lạ mặt áp sát, giả dạng gái mại dâm chào mời. Anh H không đồng ý lập tức bị những “nữ quái” này lao vào ôm, giật điện thoại, ví tiền rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Anh H. liền lấy xe máy đuổi theo thì bị bọn cản đường ép xe té nhào xuống đường. Cùng lúc này tổ trinh sát hình sự công an quận 2 trên đường tuần tra đã phát hiện và truy đuổi đến khu vực ngã tư RMK (quận Thủ Đức) thì bắt kịp. Trước sự liều lĩnh và bọn cướp khá đông (6 người) nên công an buộc phải nổ súng để trấn áp và bắt gọn bọn chúng.

Hiện cơ quan điều tra công an quận 2 đang mở rộng vụ án để điều tra và kêu gọi những ai là nạn nhân của băng cướp này thì đến liên hệ để được giải quyết.

Trung Kiên