1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trai làng tẩn nhau trong đêm, 1 người tử vong, 9 kẻ vào tù

(Dân trí) - Ngày 31/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đăng Quốc về tội giết người, cùng 8 đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo gồm: Lê Đăng Quốc (SN 1998), Mai Đức Hương (SN 1993), Phạm Viết Hợp (SN 2000), Nguyễn Văn Tình (SN 1998), Lê Khắc Qúy (SN 1993) và Phạm Đình Mai (SN 1993), đều trú tại thôn Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà; Võ Quốc Quang (SN 1997), Nguyễn Khắc Trọng (SN 1999) và Nguyễn Kim Quảng (SN 2000), đều trú tại thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

9 bị cáo tẩn nhau trong đêm vui đám cưới nghe tòa buộc tội.
9 bị cáo tẩn nhau trong đêm vui đám cưới nghe tòa buộc tội.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 15/1/2017, sau khi chơi đám cưới ở nhà ông Hồ Văn Đồng (thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà), Phạm Đình Mai đi xe máy chở Nguyễn Văn Tình ra về, khi ra đến ngõ thì bị Phan Văn Ngọc cùng một số thanh niên ở thôn Tân Văn chặn lại đòi đánh.

Thấy thế, Tình nhảy xuống xe quay lại đám cưới, còn Mai sau khi được mọi người can ngăn đã tiếp tục chạy xe về nhà mình tại thôn Đông Văn.

Sau khi Mai bỏ đi, Ngọc cùng nhóm thanh niên lấy xe máy đuổi theo tìm đánh. Biết bạn cùng thôn bị uy hiếp, Mai Đức Hương thông báo với nhóm thanh niên thôn Đông Văn chuẩn bị hung khí, đi xe máy ra đầu làng “nghênh tiếp” nhóm thanh niên thôn Tân Văn. Khi gặp nhau, hai nhóm lào vào tấn công nhau.

Sau một lúc, Lê Đăng Quốc rút con dao bấm trong người ra đâm 2 nhát làm Phan Văn Ngọc bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do bị đâm trúng tim Ngọc đã tử vong sau đó.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Quốc 12 năm tù về tội giết người; Võ Quốc Quang và Mai Đức Hương đều 12 tháng tù; Phạm Đình Mai, Nguyễn Văn Tình và Lê Khắc Quý, mỗi người 9 tháng tù treo; Phạm Viết Hợp, Nguyễn Khắc Trọng và Nguyễn Kim Quảng, mỗi người 6 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Hà Phương