1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Tóm gọn "nữ quái siêu trộm" 8X

(Dân trí) - Thấy chị Na sơ hở, Hồng liền lấy chìa khóa mở tủ và lấy đi 12 triệu đồng, cùng toàn bộ giấy tờ trong ví. Nhưng vừa đi ra khỏi cổng chợ thì Hồng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Khoảng 12h30, ngày 22/3, chị Hoàng Thị Na (SN 1985, trú tại phường Phú Hải, TP Đồng Hới – là chủ cửa hàng bán túi xách, giày da tại chợ Đồng Hới) đi sang quầy khác để lấy đồ.

Phát hiện quầy hàng chị Na không có ai trông giữ nên Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1987, ở thôn Tân Cảnh, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) liền lấy chìa khóa bỏ tại cửa hàng, mở tủ lấy đi ví da, trong ví có 12 triệu đồng cùng 1 giấy phép lái xe máy.

Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi cổng chợ thì Hồng bị mọi người phát hiện nên đã phối hợp với lực lượng Công an phường Hải Đình (TP Đồng Hới) bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồng khai nhận, khi thấy người khác sơ hở những tài sản có giá trị, tiền bạc… là lòng tham lại nổi lên nên không làm chủ được hành vi phạm pháp của mình.

Trước đó, Hồng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản

Trước đó, Hồng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản

Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Hồng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tuyên phạt 6 tháng tù treo.

Hiện cơ quan Công an phường Hải Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lí theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Dân trí, một vị lãnh đạo Công an TP Đồng Hới khuyến cáo tới các tiểu thương ở chợ và người dân trên địa bàn phải luôn đề cao cảnh giác tội phạm, tránh để xẩy ra những vụ mất cắp không đáng có.

Văn Lịnh