1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tội phạm mua bán người còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi

(Dân trí) – Sáng nay 18/6, tại Đà Nẵng, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 13 (SOMTC 13) đã tổ chức cuộc nhóm làm việc SOMTC về chống mua bán người.

Đây là cuộc nhóm làm việc được tổ chức trước lễ khai mạc hội nghị SOMTC 13 sẽ diễn ra vào ngày 19/6. Theo Ban tổ chức, tội phạm buôn bán người tại Việt Nam được kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của đất nước.  
Ban tổ chức giới thiệu về Hội nghị SOMTC 13 tại buổi họp báo sáng 17/6
Ban tổ chức giới thiệu về Hội nghị SOMTC 13 tại buổi họp báo sáng 17/6
 
Phần lớn nạn nhân vẫn là phụ nữ và trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài. Các nạn nhân bị lừa bán thường có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con cái không có điều kiện học tập, không có việc làm ổn định, trình độ dân trí thấp. Nhiều người bị bán để bóc lột sức lao động, làm vợ, có nhiều trường hợp bị bán vào các nhà chứa để bán dâm. Đáng báo động là tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài để hoạt động tình dục vì mục đích thương mại.

Theo thống kê, từ đầu năm 2012 đến nay, toàn quốc đã phát hiện, xử lý 528 vụ mua bán người với 914 đối tượng, 1.041 nạn nhân. Đáng chú ý là tình hình một số đối tượng người Việt câu kết với người nước ngoài hình thành đường dây đưa phụ nữ tại các tỉnh phía Nam Việt Nam sang Singapore, Thái Lan, Malaysia rồi bán vào các động mại dâm hoặc bắt lao động cưỡng bức. Trong năm 2012 và quý 1/2013, cảnh sát Malaysia đã xử lý 1.465 phụ nữ Việt Nam, giải cứu 233 nạn nhân.

Cảnh sát Việt Nam đã tích cực hợp tác trao đổi thông tin với các nước ASEAN và đối tác đối thoại liên quan đến tội phạm buôn bán người đặc biệt là thông qua kênh INTERPOL, SEANAPOL. Công an các địa phương giáp biên giới các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm trao đổi thông tin phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Khánh Hồng