1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tòa tuyên hủy quyết định của UBND TPHCM vì ban hành trái luật

(Dân trí) - Xét thấy UBND TP xử lý vụ việc chưa đúng quy định, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy quyết định của cơ quan này, yêu cầu cấp sơ thẩm tiếp tục điều tra, làm rõ sự vụ việc.

Ngày 17/6, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai”. Người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1940, tại Bình Dương). Người bị kiện là Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo đơn khởi kiện, ông Nguyên trình bày căn nhà và đất tại số 112/46 Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM, do cha mẹ của ông (đã qua đời, không để lại di chúc) xây dựng từ năm 1935.

Năm 2001, UBND TPHCM ra quyết định công nhận quyền sở hữu 1.440 m2 /1520 m2 phần đất nói trên cho cha mẹ ông Nguyên (do con là bà Nguyễn Thị Thùy Liên đại diện). Căn cứ quyết định trên, gia đình đồng ý để bà Liên đứng ra làm thủ tục xin cấp quyền sở hữu nhà, đất. Đến năm 2004, UBND quận Gò Vấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cha mẹ ông Nguyên, do bà Liên đại diện khai trình.

Không lâu sau, bà Liên gửi đơn yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận, công nhận bà là chủ sở hữu tài sản nói trên. Ngày 17/7/2013, Chủ tịch UBND TP ban hành văn bản số 3881/QĐ-UB điều chỉnh lại quyết định năm 2001, công nhận bà Liên có quyền sử dụng hơn 911 m2 đất (trên tổng số 1.440 m2). Nhận thấy quyết định của UBND TP ảnh hưởng đến quyền lợi gia đình, ông Nguyên khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy quyết định công nhận quyền sở hữu đất cho bà Liên.

Ông Nguyên cho rằng, tổng diện tích đất do cha mẹ ông tạo lập nên. Vì vậy, cha mẹ qua đời thì các con phải được hưởng quyền thừa kế. Vì vậy, ông đề nghị tòa hủy quyết định số 3881/QĐ-UB do UBND TP ban hành.

Vào tháng 5/2014, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử, qua đó bác đơn khởi kiện của ông Nguyên, công nhận quyết định 3881/QĐ-UB ngày 17/7/2013 của Chủ tịch UBND TPHCM. Ông Nguyên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ông cho rằng đây là tranh chấp dân sự di sản thừa kế, UBND TPHCM giải quyết bằng việc công nhận quyền sử dụng đất cho bà Liên là chưa đúng pháp luật. Yêu cầu TAND cấp cao tại TPHCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu theo hướng xử lý tranh chấp dân sự.

Tại tòa phúc thẩm hôm nay, căn cứ chứng cứ các bên cung cấp, HĐXX phúc thẩm nhận thấy đây là vụ án tranh chấp thừa kế. UBND TP ban hành các quyết định xử lý vụ việc như trên là không đúng quy định pháp luật.

Vì vậy, tòa phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên hủy quyết định số 3881/QĐ-UB ngày 17/7/2013 của UBND TPHCM; đồng thời trả hồ sơ về TAND TP tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Duy