1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tổ chức thi "chui" môn Tiếng Anh, giảng viên ĐH Công nghiệp TPHCM bị khởi tố

(Dân trí) - Tự ý thu 215 triệu đồng của 100 sinh viên để tổ chức thi “chui” cho qua môn Anh văn, nguyên giảng viên bộ môn tiếng Anh của trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã bị khởi tố.

Ngày 6/3, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huyền (SN 1977, ngụ quận 12), nguyên giảng viên bộ môn tiếng Anh của trường Đại học Công nghiệp TPHCM về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra của công an TPHCM, Nguyễn Văn Huyền nguyên là Trưởng Bộ môn Anh văn, khoa Quốc tế trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Huyền đứng lớp dạy các sinh viên môn tiếng Anh nhưng sau khi thi học phần, nhiều sinh viên đã bị trượt.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, nơi xảy ra vụ giảng viên ăn chặn' tiền của sinh viên

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, nơi xảy ra vụ giảng viên "ăn chặn' tiền của sinh viên

Biết tâm lý sinh viên thi rớt muốn học lại để trả nợ nên Huyền nảy sinh ý định chiếm đoạt học phí bằng cách tự ý tổ chức cho sinh viên thi lại.

Dù khoa chưa có chủ trương mở lớp thi lại nhưng từ tháng 11/2011 đến tháng 1/2012, Huyền đã tự tổ chức học và thi trả nợ môn tiếng Anh cho 100 sinh viên các lớp do anh ta trực tiếp giảng dạy.

Huyền thông báo bằng miệng hoặc chuyển qua email cho từng sinh viên về thời gian, địa điểm học rồi yêu cầu đóng tiền cho Huyền để nộp về Phòng tài chính kế toán của Trường. Đối với sinh viên rớt môn nghe nói, đọc viết phần 1, 2, Huyền thu 50 USD; còn phần 3, 4 thì thu 100 USD. Tổng cộng có 100 sinh viên đã đóng tiền cho Huyền với số tiền là 215 triệu đồng.

Sau khi thu tiền đầy đủ, Huyền đã dạy và tổ chức cho nhiều sinh viên thi lại ngay tại dãy nhà C của trường Đại học Công nghiệp TPHCM vào các buổi tối.

Sau đó, trong 2 ngày 13 và 15/1/2012, Huyền gửi bảng điểm qua email của bà Võ Thị Mỹ Phượng, giáo vụ Khoa Quốc tế với nội dung đã kiểm tra biên lai đóng tiền của sinh viên và đề nghị nhập điểm dù chưa nộp phí học lại của sinh viên cho nhà trường.

Khi đối chiếu bảng điểm gốc do Huyền gửi với thông tin sinh viên thì phát hiện tất cả sinh viên do Huyền tổ chức thi lại chưa đóng học phí cho trường, ngay lập tức, sự việc được báo cho lãnh đạo nhà trường biết.

Khi nhà trường phát hiện trong 100 sinh viên này đều không có quyết định để tổ chức ôn thi nên đã không công nhận kết quả. Hội đồng kỷ luật trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã họp và kết luận Huyền đã có những sai phạm như trên và chuyển sự việc cho cơ quan điều tra công an TPHCM thụ lý.

Tháng 5/2014, sau khi có kết luận điều tra, trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã có hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với Nguyễn Văn Huyền. Hiện Huyền đã nộp lại gần 215 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Công Quang