1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tiếp viên nhà hàng chiều khách “tới bến” với giá 3 triệu đồng

(Dân trí) - Khách đến nhà hàng KTV ăn nhậu nếu có nhu cầu mua dâm, tiếp viên của nhà hàng sẽ chiều khách “tới bến” với giá 3 triệu đồng/ lượt.

Ngày 14/1, công an quận 1, TPHCM cho biết vừa khám phá thành công một dây mại dâm núp bóng nhà hàng ở ngay trung tâm thành phố.

Quản lý của nhà hàng KTV Đỗ Thị Hồng
Quản lý của nhà hàng KTV Đỗ Thị Hồng

Đường dây này do Đỗ Thị Hồng (tự Trân, 27 tuổi, ngụ TP Hải Phòng, tạm trú quận 1, là quản lý của nhà hàng KTV) điều hành.

Trước đó, vào lúc 20h30 đêm 13/1, trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận 1 bất ngờ ập vào 1 khách sạn trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 102, 202 và 302.

3 nữ bán dâm khai là nhân viên của nhà hàng KTV (số 2 đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Tại cơ quan công an, 3 nữ bán dâm khai đi khách theo sự điều động của quản lý nhà hàng KTV là Đỗ Thị Hồng.

Từ lời khai này, công an đã bắt giữ Đỗ Thị Hồng để điều tra. Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận, chiều 13/1 có 3 khách nam đến nhà hàng KTV ăn nhậu. Hồng điều 3 nữ tiếp viên vào phòng phục vụ khách. Sau đó 3 người khách này có nhu cầu "vui vẻ" với 3 nữ tiếp viên thì Hồng liền đồng ý và ra giá 3 triệu đồng/người/lượt thì được 3 khách nam chấp nhận.

Sau đó 3 người khách đến thuê phòng khách sạn trên đường Cống Quỳnh để quan hệ với tiếp viên thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.

Theo cơ quan công an, nhà hàng KTV thường có 10 – 15 nữ tiếp viên luôn sẵn sàng đi khách nếu có yêu cầu.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ những sai phạm của nhà hàng này và xử lý các đối tượng có liên quan.

Đình Thảo