1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Thưởng “nóng” chiến sĩ CSGT vụ bắt giữ 19 bánh heroin

(Dân trí) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 19 bánh heroin và gần 3.000 viên ma túy tổng hợp trong đêm 24/3 vừa qua.

Chiều ngày 27/3, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang, ông Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã đọc quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Bắc Giang cho tập thể, cá nhân Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ hai đối tượng tàng trữ, vận chuyển 19 bánh heroin và gần 3.000 viên ma túy tổng hợp trong đêm 24/3 vừa qua.

Tại buổi trao thưởng, Chủ tịch Bùi Văn Hải đã chúc mừng chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ  Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tinh thần cảnh giác với tội phạm trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh.

Thưởng “nóng” chiến sĩ CSGT vụ bắt giữ 19 bánh heroin
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao thưởng nóng cho tập thể, cá nhân vụ phát hiện bắt giữ 19 bánh heroin

Sau khi trao thư khen kèm quyết định khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho tập thể cán bộ liên quan. Cùng đó, 4 cá nhân có thành tích phá án đã được nhận giấy khen từ Bam giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Trước đó, như Dân Trí đã thông tin, Vào khoảng 23h ngày 24/3, khi đang làm nhiệm vụ tại Km 104+200 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh do Thượng úy Nguyễn Chí Phương làm tổ trưởng đã phát hiện xe ôtô con 4 chỗ ngồi BKS 29V-3925, chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn đang chạy quá tốc độ quy định.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Thời điểm kiểm tra trên xe có 2 nam giới trong đó người lái xe đã không xuất trình được giấy tờ theo quy định và có thái độ quanh co ấp úng, còn người thanh niên đi cùng trên xe đã nhảy ra khỏi xe và có ý định rời khỏi khu vực.

Trước những biểu hiện nghi vấn trên, tổ công tác đã phân công cán bộ giám sát chặt chẽ các đối tượng, đồng thời kiểm tra, khám xét bên trong chiếc xe.

Qua kiểm tra phát hiện, trên hàng ghế sau của xe có một túi du lịch màu đen, bên trong chứa 19 bánh heroin, 2.950 viên ma túy tổng hợp, một gói ma túy dạng đá (khoảng 5g).

Lúc này, cả 2 đối tượng trên đã điên cuồng chống trả lại lực lượng Công an hòng thoát thân, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được cả 2 đối tượng, sau đó áp giải cùng phương tiện về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Tăng Văn Đạt (SN 1970 và Nguyễn Kim Giang (SN 1978), cùng trú tại Lê Chân - Hải Phòng. Các đối tượng khai nhận, bản thân đang là những con nghiện ma túy, riêng Tăng Văn Đạt khai nhận mình đã bị nhiễm HIV từ 3 năm trước.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Quốc Đô - Nhất Nam