1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Thưởng nóng các đơn vị triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất Huế

(Dân trí) - Chiều 23/9, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định thưởng nóng, tuyên dương các lực lượng tham gia phối hợp triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng số tiền "khủng" lên đến 200 tỉ đồng.

Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa "thưởng nóng" cho các đơn vị phối hợp thực hiện chuyên án triệt phá đường dây cá độ qua mạng của Hồ Công Nhật Quang, với tổng số tiền gần 50 triệu đồng, và tiếp tục đề xuất các hình thức khen thưởng khác dành cho tập thể cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và sắc bén, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các đơn vị chức năng trong ngày 20/9 đã bất ngờ ập vào nhà riêng của đối tượng cầm đầu Hồ Công Nhật Quang (tức “Quang Camel”, sinh năm 1987, thường trú tại 38 đường Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, TP Huế).

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ và khám xét nhiều đối tượng khác, tạm giữ nhiều tài sản và phương tiện có liên quan đến vụ án.

Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ qua mạng cực lớn tại Huế: Hồ Công Nhật Quang (áo xanh) vừa bị bắt giữ
Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ qua mạng cực lớn tại Huế: Hồ Công Nhật Quang (áo xanh) vừa bị bắt giữ

Qua thông tin điều tra ban đầu và khai nhận từ đối tượng Quang cùng các đồng bọn, số tiền đặt cược chơi cá độ bóng đá qua mạng lên tới gần 200 tỉ đồng. Đây được xem là đường dây cá độ qua mạng Internet có quy mô vào dạng lớn nhất Huế.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: “Việc triệt phá thành thành công đường dây cá độ qua mạng này đã góp phần đảm bảo bình yên cho thành phố Huế. Công an tỉnh đã đập tan nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp.

Từ chuyên án này các lực lượng tham gia chuyên án rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; thể hiện được năng lực phòng chống tội phạm công nghệ cao. Mong rằng trong thời gian tới các đơn vị công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được ra quân tấn công tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ 2 từ phải qua) trao thưởng nóng các đơn vị phá án vụ cá độ bóng đá qua mạng 200 tỉ đồng (ảnh: QH)
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ 2 từ phải qua) trao thưởng nóng các đơn vị phá án vụ cá độ bóng đá qua mạng 200 tỉ đồng (ảnh: QH)

Hồng Hùng – Đại Dương