1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ mua bán 2 kg ma túy

(Dân trí) - Chiều 21/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho các thành viên ban chuyên án MH 1114, sau khi phá chuyên án ma túy, thu 2kg ma túy đá hôm 19/11 vừa qua.

Hai đối tượng Huyền và Hòa vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ
Hai đối tượng Huyền và Hòa vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh…

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng ông Trần Nam Hồng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương các thành viên ban chuyên án đã có thành tích đặc biệt xuất sắc khi phá chuyên án rất phức tạp này.

Theo báo cáo tại buổi trao thưởng, Huyền và Hòa là hai đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia.

Trước đó, các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển đã thành lập ban chuyên án mang bí số MH 1114 để quyết tâm phá đường dây ma túy này.

Ban chuyên án xác định đường dây này do 2 đối tượng cầm đầu, gồm Lê Thị Huyền (SN 1988, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Bùi Văn Hòa (SN 1975, trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Khen thưởng ban chuyên án đã phá thành công vụ án ma túy lớn
Khen thưởng ban chuyên án đã phá thành công vụ án ma túy lớn

Sau một thời gian dài theo dõi và nắm rõ đường đi nước bước của các đối tượng, đến khoảng 8h30 ngày 19/11, khi 2 đối tượng này đang chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy tại khu vực ngã 3 thị xã Hồng Lĩnh (địa điểm giao nhau giữa QL8A và QL1A) thì các lực lượng chức năng bất ngờ ập vào bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động, 3,6 triệu đồng, 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 37C - 03567 và một số giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Huyền khai nhận là người buôn bán tự do và thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) nên đã móc nối với Bùi Văn Hòa là TGĐ Cty TNHH kinh doanh vận tải Đức Mạnh (Nghệ An) để mua bán, vận chuyển ma túy đá.

Trước đó, năm 2011 Huyền và chồng là Trịnh Trường Giang cũng đã bị Công an Lào bắt, thu 14 bánh heroin nhưng do Huyền nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

                                                     Xuân Sinh – Tiến Hiệp