1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Thuê taxi đi vòng khắp thành phố rồi cướp

(Dân trí) - Ngày 17/3, cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đại Phúc về hành vi cưới tài sản.

Trước đó, vào lúc 3h ngày 16/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Sơn Trà) nhận được tin báo của tài xế taxi N.H.V (sinh năm 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị cướp tài sản.

Theo anh V, anh bị cướp tài sản trên xe taxi, sau khi vị khách yêu cầu đi lòng vòng khắp TP Đà Nẵng hết 1,8 triệu đồng. Qua lời khai và mô tả của anh V, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Phúc
Đối tượng Phúc

Sau khi biết lực lượng công an truy xét, đến 10h30 ngày 16/3, đối tượng Ngô Đại Phúc (sinh năm 1998, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), là sinh viên một trường trên địa bàn Đà Nẵng đã đến công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai, vào khoảng 21h30 ngày 15/3, Phúc yêu cầu anh V chở Phúc đến đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trên đường đi, do thiếu tiền tiêu xài nên Phúc nảy sinh ý định cướp tài sản của anh V. Để có hung khí cướp tài sản, Phúc yêu cầu anh V chở về phòng trọ của Phúc tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tại đây, Phúc chuẩn bị một con dao Thái Lan cất giấu trong túi xách. Sau đó, Phúc yêu cầu anh V lái xe chở Phúc đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng với mục đích tìm nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đến gần hầm đèo Hải Vân, anh V yêu cầu Phúc trả tiền taxi thì Phúc nói anh chở về lại đường Hồ Nghinh sẽ thanh toán tiền.

Đến khoảng 2h ngày 16/3, anh V chở Phúc đến đường Hồ Nghinh. Anh V yêu cầu Phúc thanh toán tiền taxi là 1,8 triệu đồng thì Phúc lấy dao Thái Lan kề vào cổ anh V khống chế ép buộc phải chở Phúc đi tiếp. Anh V lái xe đi khoảng 50m, lợi dụng Phúc sơ hở, đạp cửa bỏ chạy ra ngoài tri hô. Lúc này, Phúc lấy chiếc ví anh V để trong ngăn chứa đồ rồi mở cửa xe bỏ trốn. Sau đó, Phúc lấy trong ví số tiền 200.000 đồng và 5 đô la Mỹ, rồi vứt ví da gần đó.

Sau khi bị lực lượng công an truy tìm, Phúc đến cơ quan công an trình diện và khai báo hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp 36.000 đồng và 5 đô la, số tiền còn lại Phúc đã tiêu xài.

Khánh Hồng