1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Thuê nhà chế hàng tấn thuốc nổ

(Dân trí) - Công an thành phố Hải Phòng vừa có kết quả điều tra ban đầu về vụ chế tạo trái phép hơn 1,3 tấn vật liệu nổ, tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên.

Từ việc nhận được thông tin có một nhóm đối tượng chuyên chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ, gây bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Thuỷ Nguyên tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu đấu tranh để triệt phá bằng được ổ nhóm này.

Theo đó, tối 06/5/2013 vừa qua, Công an huyện Thuỷ Nguyên bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Uý (SN 1968, ở Cao Nhân, Thuỷ Nguyên) đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15C- 046.40 chở 43 bao tải dứa đựng thuốc nổ tự chế, trọng lượng lên tới 1.300 kg.

Tại cơ quan điều tra, Uý khai nhận: có một đối tượng tên Đỗ Thị Huyền (sinh năm 1978, ở Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đã thuê căn nhà bỏ không trên địa bàn để cùng một số đối tượng khác chế thuốc nổ trái phép. Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ tại khu vực gian bếp nhà Phạm Văn Luấn nhiều tang vật, công cụ phục vụ cho việc chế tạo thuốc nổ tự chế.

Hiện Đỗ Thị Huyền đã đến Công an huyện Thuỷ Nguyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số thuốc nổ tự chế Huyền thường đem bán cho những nơi khai thác đá xung quanh khu vực xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuỷ Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Huyền về hành vi Chế tạo trái phép vật liệu nổ. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thu Hằng