1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thuê người phá gần 5.000m2 đất rừng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang phối hợp điều tra vụ lấn chiếm, phá gần 5.000m2 đất rừng để lấy đất trồng cao su.

Ngày 6/9, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ lấn chiếm, phá rừng quy mô lớn với mục đích để lấy đất trồng cao su.

Theo Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, truy quét dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ việc phá rừng tại tiểu khu 571, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Thuê người phá gần 5.000m2 đất rừng - 1

Gần 5.000m2 đất rừng bị lấn chiếm trái phép để trồng cao su (Ảnh: Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 4.700m2 đất lâm nghiệp bị đào, múc, lấn chiếm. Trong đó, diện tích đất trong quy hoạch rừng phòng hộ là 3.850m2, còn lại là loại rừng tự nhiên thường xanh phục hồi do cộng đồng thôn Plei Chor, xã Hòa Bình quản lý, bảo vệ.

Đồng thời, lực lượng chức năng còn ghi nhận có 102 cây gỗ tái sinh tự nhiên bị đào, múc nằm ngổn ngang ở hiện trường, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 5,3m3.

Thuê người phá gần 5.000m2 đất rừng - 2

Nhiều cây rừng bị cày xới, cắt khúc nằm ngổn ngang (Ảnh: Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum).

Lực lượng liên ngành xác định, ông Trần Dũng Thời (ở thôn 4, xã Hòa Bình) sử dụng máy múc để đào phá rừng. Ông Thời khai nhận, được một người tên Văn Thị Hiền (trú thôn 4) thuê đào múc để trồng cao su. Tại cơ quan chức năng, bà Hiền đã thừa nhận hành vi. 

Ông Nguyễn Đức Luật, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum, cho biết: "Lực lượng liên ngành đã lập biên bản kiểm tra và tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Trước việc lấn chiếm rừng quy mô lớn này, Hạt đang phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng tổ chức rà soát, mở rộng hiện trường để kiểm tra lâm phần được giao quản lý, bảo vệ".