1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Thu giữ hơn 200kg nội tạng động vật thối rữa trên đường tiêu thụ

(Dân trí) - Đội CSGT Số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ chiếc xe tải chở hơn 200kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, vào lúc 20h45, ngày 30/7, tại km 44+500, trên quốc lộ 45, thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa, tổ tuần tra kiểm soát , thuộc Đội CSGT số 2 do Trung tá Lê Ngọc Khanh làm tổ trưởng đã kiểm tra, bắt giữ xe tải 35C 024 - 51 do tài xế Vũ Văn Soát (SN 1972, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển vận chuyển trên 200 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Các đơn vị chức năng kiểm tra lô hàng nêu trên
Các đơn vị chức năng kiểm tra lô hàng nêu trên

Qua kiểm tra, số nội tạng động vật nói trên bao gồm lòng, mề, dạ dày lợn, trâu bò. Theo lời khai ban đầu của tài xế Vũ Văn Soát, Soát được thuê vận chuyển toàn bộ số nội tạng này, về Ninh Bình tiêu thụ.

Sau khi tiến hành lập biên bản vụ việc, Đội CSGT Số 2 đã bàn giao hồ sơ và tang vật cho Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa để xử phạt và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ số hàng nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
Toàn bộ số hàng nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối

Trần Lê