Thủ đoạn "hô biến" đậu nành rang thành cà phê
(Dân trí) - Nguyễn Tấn Hiệp (37 tuổi) bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố sau khi buôn bán cà phê giả làm từ đậu nành rang.
Ngày 26/6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Hiệp (37 tuổi, trú tại Lâm Đồng) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo công an, Hiệp là chủ một hộ kinh doanh ở tỉnh Lâm Đồng. Đầu năm 2026, nhận thấy lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh bất chính, Hiệp đã liên hệ với một cơ sở sản xuất thực phẩm tại TPHCM đặt gia công tổng cộng 300kg bột đậu nành rang tẩm hương cà phê với giá 36.000 đồng/kg.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Hiệp (Ảnh: Công an Khánh Hòa).
Sau đó, Hiệp lên mạng xã hội đặt mua bao bì in sẵn logo, nhãn hiệu "Huỳnh Gia - pha phin truyền thống" theo thiết kế riêng, rồi đóng gói thành phẩm thành các gói loại 500g.
Sau khi "hô biến" thành cà phê, Hiệp thuê nhân viên chở số hàng này đi bán lưu động tại các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.
Nhóm của Hiệp quảng cáo đây là "cà phê bột nhãn hiệu Huỳnh Gia" nguyên chất và bán ra thị trường với giá 80.000 đồng/kg, cao hơn gấp đôi giá vốn.

Tang vật vụ án là các gói cà phê giả được làm từ đậu nành rang (Ảnh: Công an Khánh Hòa).
Ngày 30/4, khi 2 nhân viên của Hiệp đang lái xe chở số hàng trên đến bán lẻ cho người dân tại xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng công an xã phát hiện, kiểm tra hành chính. Tại hiện trường, công an lập biên bản tạm giữ 280 gói cà phê bột thành phẩm, loại 500g/gói, với tổng trọng lượng 140kg.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định toàn bộ số cà phê bột do cơ sở của Hiệp đóng gói, đưa ra thị trường là hàng giả.







