1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Thiêu sống vợ trên phố

(Dân trí) – Ngày 3/11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ một đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tạt xăng vào người đang bán chuối chiên vỉa hè rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Đó là đối tượng Nguyễn Công Tâm (33 tuổi, trú thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) và vợ là nạn nhân tên Nguyễn Thị Thanh Nguyên (32 tuổi).
Nguyễn Công Tâm đang bị dẫn về Công an để điều tra
Nguyễn Công Tâm đang bị dẫn về Công an để điều tra.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường kể lại: Vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 2/11. Lúc này chị Nguyên đang đứng chiên chuối bán ở vỉa hè (trước số nhà 15 đường Nguyễn Trãi, phường Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng) thì bị Tâm dùng bình xăng tạt vào người. Do đứng gần bếp lửa đang chiên chuối nên chị Nguyên bị lửa bén vào khiến người chị như một ngọn đuốc sống lao ra đường kêu cứu.

Lúc này cả khu vực hoảng loạn. Một số người dùng bình chữa cháy mini và nước tạt vào người chị Nguyên. Lực lượng Công an phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) cũng có mặt hiện trường và cùng người dân sơ cấp cứu ban đầu cho chị Nguyên rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Theo lời khai của Nguyễn Công Tâm tại cơ quan Công an, trước đây Tâm từ TP HCM ra nhà người quen ở xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được một thời gian rồi gặp và lập gia đình với chị Nguyên. Hai người có với nhau một con trai chung (Tâm là người chồng thứ 2, chị Nguyên đã có một con gái riêng).

Thời gian gần đây, hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn nên chị Nguyên về ở nhà mẹ ruột trên đường Nguyễn Trãi và bán chuối chiên. Nhiều lần Tâm khuyên vợ về nhà nhưng chị Nguyên không nghe.

Đến sáng 2/11, Tâm mua khoảng 20 ngàn đồng tiền xăng về đến nhà mẹ vợ với mục đích tạt vào người vợ rồi dự định nhảy vào ôm vợ để cùng chết. Nhưng khi thấy lửa trên người chị Nguyên cháy như ngọn đuốc sống thì hoảng quá bỏ chạy.

Hiện tại chị Nguyên đang được cấp cứu tại Khoa bỏng – tạo hình bệnh viện Đà Nẵng với mức độ bỏng khoảng hơn 30% cơ thể. Tạm thời chưa ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Công Bính