1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thiếu nợ, dàn cảnh cướp tài sản của bạn thân

(Dân trí) - Thiếu tiền và bị chủ nợ đòi gắt gao, Oanh đã thông đồng với 2 đối tượng khác lập kế hoạch dàn cảnh cướp tài sản của người bạn thân, nhằm kiếm tiền trả nợ.

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Oanh (24 tuổi) và Lê Hoàng Tâm (22 tuổi, cùng ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Nguyễn Thị Hoàng Oanh và Lê Hoàng Tâm tại cơ quan công an
Nguyễn Thị Hoàng Oanh và Lê Hoàng Tâm tại cơ quan công an

Hiện công an đang truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Ngọc Duy (19 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi tương tự.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hoàng Oanh có vay mượn của người quen một khoản tiền và trả lãi hàng tháng. Tuy nhiên thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ nên Oanh mất khả năng chi trả và bị chủ nợ truy đòi.

Oanh nhiều lần tìm đến bạn của mình là Đỗ Xuân Thảo (20 tuổi, ngụ quận 6) để hỏi mượn nhưng chị này nói không có.

Do bị chủ nợ truy đòi gắt gao, Oanh đã nghĩ ra ý định cướp tài sản của chị Thảo để lấy tiền trả nợ, sau đó Oanh rủ thêm Duy và Tâm tham gia.

Theo kế hoạch, khoảng 20h tối 3/5, Oanh điều khiển xe gắn máy chở chị Thảo lưu thông ở khu vực trung tâm thành phố, lúc này Tâm và Duy đã nắm được kế hoạch nên điều khiển xe máy bám theo, chờ cơ hội ra tay.

Khi đến hẻm 122 đường Trần Đình Xu, Duy lái xe máy vọt lên, ép xe của Oanh đang chở chị Thảo để Tâm cầm dao xông tới khống chế chị Thảo yêu cầu giao tài sản.

Thấy vậy, chị Thảo nhảy xuống xe chạy bộ thì bị Tâm đuổi theo xô ngã làm chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của chị Thảo văng ra. Sau đó, Tâm cướp chiếc điện thoại rồi leo lên xe do Duy cầm lái tẩu thoát.

Sau đó, chị Thảo đi cùng Oanh đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại đây, nhận thấy lời khai của Oanh có nhiều điểm bất thường nên các điều tra viên tập trung đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã thừa nhận chính mình là chủ mưu của vụ dàn cảnh cướp tài sản nói trên.

Đình Thảo