1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Thêm một vụ Đường “Nhuệ” bị tố đứng ra dàn xếp án cho đàn em

Đức Văn

(Dân trí) - Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”), tiếp tục bị tố dùng tiền bồi thường, dàn xếp nội bộ để các nạn nhân do đàn em Đường hành hung làm đơn không xử lý hình sự và không đi giám định thương tích.

Ngày 29/10, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thêm một vụ Đường “Nhuệ” bị tố đứng ra dàn xếp án cho đàn em - 1

Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang (SN 1981) - cán bộ Công an huyện Vũ Thư, Hoàng Hồng Hạnh (SN 1978) - cán bộ Công an huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc".

Theo thông tin ban đầu, hai cán bộ Công an huyện Vũ Thư, bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ án anh Trần Ngọc Hoàng, là lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi chạy tuyến Vũ Thư, Thái Bình đi Hà Nội vào 14h chiều hàng ngày, bị Bùi Mạnh Tiến (SN 1995 – tức Tiến trắng, được xem là con nuôi của Đường Nhuệ) và Phạm Văn Sáng, Hoàng Văn Phi và Nguyễn Tuấn Long hành hung vào ngày 22/5/2018.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định để không xử lý hình sự. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Quá trình kiểm tra, xác minh thông tin trên, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Ngoài vụ án nói trên, Nguyễn Xuân Đường còn bị tố đứng ra dàn xếp vụ án khác do đàn em Đường gây ra cũng ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thêm một vụ Đường “Nhuệ” bị tố đứng ra dàn xếp án cho đàn em - 2

Nguyễn Xuân Đường trong một phiên toà mới đây

Cụ thể, sau khi Đường “Nhuệ” bị bắt giữ do liên quan đến nhiều vụ án khác nhau, cơ quan chức năng đã vận động những nạn nhân, người liên quan đứng ra tố giác hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm Nguyễn Xuân Đường. Anh Nguyễn Cơ Thạch (SN 1987), trú thôn Trung Hồng, xã Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình, đã gửi đơn giác đến Cơ quan Điều tra, Viện KSND tối cao.

Theo như đơn tố giác của anh Thạch, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 23h ngày 9/10/2012, anh Thạch bị Vũ Đình Kiên (SN 1984, tức Kiên "Khuể"), Bùi Tiến Hiệp (SN 1993, tức Hiệp "Thỏa"), cùng trú ở xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình dùng kiếm chém khiến anh Thạch bị gãy xương tay phải, đứt gân tay trái, bị 6 nhát chém sau lưng (trong đó có 1 nhát thấu phổi), bị dập mắt cá chân phải và bị ném xuống hố.

Theo anh Thạch 1 trong 2 đối tượng chém anh Thạch được xem là đàn em thân tín của Đường “Nhuệ”. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường cùng một số đàn em đến gặp anh Thạch xin dàn xếp nội bộ với 230 triệu đồng và đề nghị anh Thạch không đi giám định thương tích.

Biết tiếng của Đường “Nhuệ” nên anh Thạch đã đồng ý nhận tiền, làm đơn không xử lý hình sự vụ việc và không đi giám định thương tích.

Sau khi nhận được đơn, VKSND tối cao đã có công văn gửi Công an huyện Vũ Thư yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao để tiếp tục điều tra.

Đến ngày 16/6, Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” để điều tra.