1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Thầy giáo ép học sinh vào nhà nghỉ dọa giết

(Dân trí) - Bất chấp dư luận và ngăn cản từ gia đình học trò, thầy giáo Hoàng vẫn quyết yêu cô nữ sinh của mình. Khi bị từ chối, Hoàng đã dụ học sinh vào nhà nghỉ rồi dí súng ép tình.18 tháng tù đã được tuyên cho kẻ cuồng yêu này.

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Tuấn Hoàng (32 tuổi) , trú tại Lạc Viên Ngô Quyền, Hải Phòng  về 2 tội có hành vi đe dọa giết người và tà̀ng trữ sử dụng vũ khí trái phép.

Cáo trạng cho biết:  ngày 21-7-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra địa phương đã bắt quả tang Hoàng có hành vi bắt cóc em Q. A. (19 tuổi), trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng. Trước đó,  Q.A. đăng ký  luyện thi đại học tại nhà Hoàng. Hoàng đã có vợ con nhưng do quá trình gần gũi hai bên đã nảy sinh tình cảm. Biết việc  gia đình Q. A đã ngăn cấm, không cho Q.A học ở nhà Hoàng và ngăn cản quyết liệt tình cảm yêu đương sai trái. Về phía Hoàng thì vẫn liên tục gọi điện và dọa Q.A 

Bị cáo Hoàng trước tòa
Bị cáo Hoàng trước tòa

Vào ngày 21/7, Hoàng đã ép Q.A  đến một khách sạn  ở đường Lương Khánh Thiện và dùng dây trói chân tay Q.A. lại. Sau khi khống chế được người yêu, hắn dùng súng ngắn chĩa vào người dọa bắn, ép Q.A. phải tiếp tục yêu mình nếu không sẽ bắn chết.  Việc làm đó đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng trinh sát thu được một khẩu súng ngắn, 7 viên đạn, một vỏ đạn và dây trói.

Trước tòa, gia đình Q. A. đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng và không yêu cầu bồi thường về kinh tế. HĐXX đã tuyên phạt Hoàng 6 tháng tù giam về tội đe dọa giết người và 12 tháng tù giam về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

 Thu Hằng